Đó là phát biểu của HLV trưởng Vũ Hồng Việt tại buổi họp báo trước ngày khai mạc Giải bóng đá U16 Đông - Nam Á - AFF Cup 2018 tại Indonesia. Đội tuyển Việt Nam dự giải với hy vọng tái hiện được thành tích vô địch tại giải đấu khu vực lứa tuổi U15 cách đây một năm.



Các HLV đội tuyển U16 tham dự buổi họp báo trước giờ khai mạc.

Trước đó, vào sáng 27-7, toàn bộ 23 cầu thủ cùng ban huấn luyện đội tuyển U16 đã lên đường sang Indonesia để chuẩn bị tham dự giải đấu. Từ danh sách tập trung 25 cầu thủ ban đầu, sau quá trình tập luyện, kiểm tra, ra soát lực lượng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), HLV Vũ Hồng Việt chọn ra 23 cái tên có phong độ tốt nhất để chinh phục danh hiệu cấp độ khu vực. Phần lớn trong số này là những gương mặt chủ chốt trong chiến công đăng quang của đội U15 tại Giải Đông - Nam Á cách đây một năm.

Chia sẻ về quãng thời gian luyện tập vừa qua, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: "Đội tuyển đã có hơn một tháng tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Thời gian không quá dài nhưng đủ để toàn đội có thể tự tin chinh phục những khó khăn sắp tới. U16 Việt Nam bước vào giải với cố gắng và quyết tâm hết mình để mang về cúp vô địch”.

U16 Việt Nam sẽ thi đấu trận khai mạc gặp U16 Campuchia trong ngày 29-7. Sở hữu đội hình chất lượng khá vượt trội nên mục tiêu của đội tuyển Việt Nam sẽ là ba điểm trọn vẹn trong ngày ra quân.

Giải vô địch U16 Đông - Nam Á tại Indonesia diễn ra từ ngày 29-7 đến 11-8. U16 Việt Nam nằm cùng bảng A với các đội tuyển Myanmar, Campuchia, Đông Timor, Philippines và chủ nhà Indonesia. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của năm đội tuyển: Thái-lan, Malaysia, Lào, Brunei và Singapore.

Trước thềm giải đấu, VFF xác định tính chất của giải đấu này chủ yếu là cơ hội để U16 Việt Nam thi đấu cọ xát và tích lũy kinh nghiệm cho đấu trường quan trọng nhất trong năm là Vòng chung kết U16 châu Á 2018 sẽ diễn tại Malaysia vào tháng 9 tới đây.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục