Ngày 2-8, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), diễn ra buổi họp báo trước thềm Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 sẽ được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ ngày 3 đến 7-8 tới.



HLV Park Hang Seo hy vọng các học trò thi đấu thành công tại giải đấu trên sân nhà.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ truyền thông, HLV Park Hang Seo của chủ nhà Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của giải đấu tới đây, dù chỉ chỉ mang tính chất giao hữu, cọ xát. Bên cạnh đó, HLV Park cũng cho biết phong độ và sự thể hiện trong ba trận đấu tới đây sẽ mang ý nghĩa quyết định tới thành phần đội tuyển sẽ lên đường tham dự ASIAD 18 sắp tới tại Indonesia.

"Giải bóng đá quốc tế U23 sẽ là cơ hội để đánh giá năng lực và lựa chọn cầu thủ, cũng như nâng cao năng lực và chiến thuật của toàn đội. Ban huấn luyện không hề coi nhẹ tính chất của giải giao hữu này. Là người dẫn dắt đội tuyển nên những áp lực trong công việc là điều hoàn toàn bình thường. U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng”, vị thuyền trưởng 59 tuổi người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, chủ nhà Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Palestine vào tối ngày 3-8, sau đó tiếp tục chạm trán U23 Oman và U23 Palestine lần lượt vào hai ngày 5 và 7-8. Thành phần đội tuyển Việt Nam dự giải gồm 26 cầu thủ ở lứa tuổi U23 và bốn cầu thủ trên 23 tuổi. Trong đó số 26 gương mặt U23 thì có 18 cái tên từng góp mặt tại giải đấu lịch sử Vòng chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc tháng 1 vừa qua. HLV Park cho biết thêm sẽ thử nghiệm một vài cầu thủ ở những vị trí mới trái sở trường để tìm kiếm phương án thay thế khi cần thiết.

Cùng chung quyết tâm với HLV Park, đội trưởng Văn Quyết - một trong bốn cầu thủ trên 23 tuổi - thay mặt các đồng đội: "Toàn đội tự tin đang đạt phong độ cao nhất. Tôi sẽ cùng các đồng đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình ở giải đấu tới để tạo đà tâm lý cũng như phong độ cao trước mục tiêu lớn ASIAD 18". Tiền đạo của CLB Hà Nội cũng đánh giá cao sự hoà nhập và ăn ý của các thành viên trong đội thời điểm hiện tại.

Đội tuyển đang trải qua gần 10 ngày tập trung và rèn luyện liên tục tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và mới trở lại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị dự Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018. Trong chiều tối 2-8, toàn đội có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đầu tiên gặp U23 Palestine vào lúc 19 giờ 30 ngày mai 3-8.


Theo Nhandan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục