Ðoàn Thể thao Việt Nam vẫn đang "mải miết” tìm kiếm HCV đầu tiên tại ASIAD 2018, sau 3 ngày tranh tài với kết quả không được như kỳ vọng.


Thúy Vi đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV Asiad cô giành được 4 năm trước tại Incheon. Thậm chí cô còn rớt xuống hạng 3, đứng sau một võ sỹ đến từ Iran vốn không phải đối thủ tranh chấp huy chương ở Hàn Quốc 4 năm trước. Ảnh: VSI.

 

Hôm qua, ngày thi đấu thứ 3 của ASIAD 2018, đoàn TTVN hy vọng có HCV đầu tiên khi lần lượt các gương mặt nổi bật là Thuý Vi (wushu), Xuân Vinh (bắn súng), Ánh Viên (bơi)… xuất trận. Tuy nhiên, kết quả lại không được như mong muốn.

Ở chung kết thương thuật nữ ở môn wushu, Thuý Vi thi áp chót trong 7 VĐV góp mặt và kết thúc nội dung sở trường chỉ với 9,70 điểm. Cộng với kết quả 9,7 điểm phần thi kiếm thuật nữ trước đó, Thuý Vi  đạt tổng điểm 19,40 điểm ở nội dung kiếm-thương, nhận HCĐ. Như vậy, Thuý Vi đã không thể bảo vệ thành công HCV mà Thuý Vi và BHL đề ra. Tại ASIAD 2014, cô là người cứu thua ngoạn mục cho đoàn TTVN khi xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên và cũng là duy nhất cho đoàn cũng ở nội dung này.

Chiều cùng ngày tại trường bắn JSC (Palembang, Indonesia), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã không thể vượt qua vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơn, cự li anh từng giành HCV ở Olympic Rio de Janeiro 2016. Xạ thủ quân đội đã khởi đầu rất tốt ở 30 viên đầu tiên, với 292 điểm. Thế nhưng, phong độ suy giảm ở 30 viên còn lại khiến nhà vô địch Olympic chỉ đạt tổng 579 điểm và chỉ đứng thứ 9, không lọt vào VCK. Anh bằng điểm hai xạ thủ Lea Daeyung (Hàn Quốc) và Issachenko (Kazakhstan), nhưng xếp dưới vì thua chỉ số phụ. Nối gót Xuân Vinh, xạ thủ Quốc Cường cũng dừng bước từ vòng loại. Anh xếp vị trí 14 với chỉ 574 điểm.

Tối cùng ngày, tâm điểm chú ý đổ xô vào cung thể thao dưới nước GBK Aquatics Center khi Ánh Viên thi đấu ở chung kết nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Thế nhưng, kình ngư người Cần Thơ cũng không thể tạo bất ngờ khi chỉ cán đích ở vị thứ 5 với thành tích 4 phút 42 giây 81. Đây là cự ly mà Ánh Viên đã từng đoạt HCĐ (4 phút 39 giây 65) ở kỳ đại hội diễn ra trên đất Hàn Quốc cách đây 4 năm ngay lần đầu tiên tham dự. Việc không thể giành huy chương là một kết quả đáng tiếc đối với kình ngư 21 tuổi bởi cô đã đặt quyết tâm cao độ đổi màu huy chương ở nội dung thế mạnh năm nay, sau đợt tập huấn dài hạn ở Mỹ.

Trước đó, trong ngày thi đấu thứ 2, một niềm hy vọng "vàng” khác là võ sỹ Thạch Kim Tuấn cũng "vuột” HCV ở hạng cân 56 kg nam. Anh đạt mức tạ 128 kg ở nội dung cử giật thế mạnh và 152 kg ở nội dung cử đẩy. Chung cuộc, Thạch Kim Tuấn giành HCB với tổng cử 280 kg. Đây được xem là không đạt mục tiêu đề ra khi đích nhắm của cử tạ Việt Nam là tấm HCV danh giá. Điều đáng  tiếc là Kim Tuấn để mất HCV vào tay đối thủ Om Yun Chol (Triều Tiên), người từng giành chiến thắng trước anh cũng ở nội dung này tại ASIAD Incheon cách đây 4 năm.

Như vậy, chỉ sau 3 ngày thi đấu, các niềm hy vọng "vàng” của TTVN lần lượt "rơi rụng". Điểm mặt chỉ tên, chúng ta chỉ còn rất ít các VĐV có khả năng cạnh tranh huy chương như Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh và chờ đợi điều bất ngờ từ các VĐV trẻ như Tú Chinh (điền kinh), Nguyễn Thị Ngoan (karatedo)…

Sau 2 kỳ ASIAD liên tiếp chỉ giành được vỏn vẹn 1 HCV ở môn karatedo (ASIAD 2010 tại Quảng Châu, Trung Quốc) và wushu (ASIAD 2014 ở Incheon, Hàn Quốc), đoàn TTVN đã có sự đầu tư mạnh mẽ và đặt ra mục tiêu giành từ 3 - 5 HCV ở kỳ đại hội lần này, trong đó quyết tâm có vàng ở các môn Olympic như bơi, điền kinh, bắn súng, cử tạ, TDDC… Thế nhưng, liệu đây có phải là nhiệm vụ quá khó đối với TTVN khi phải chạm trán với các cường quốc thể thao tại châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...?

 

                 TheoTienphong

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục