Olympic Việt Nam lỡ hẹn với chung kết ASIAD. Pencak Silat Việt Nam lập "cú đúp vàng". Việt Nam "nhảy vọt" trên bảng tổng sắp huy chương....


Olympic Việt Nam lỡ hẹn với chung kết ASIAD. Ở bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 chiều nay, Olympic Việt Nam đã để thua Hàn Quốc với tỷ số 1-3. Người ghi bàn thắng danh dự cho thầy trò HLV Park Hang Seo là Trần Minh Vương với cú đá phạt tuyệt đẹp. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ chơi trận tranh HCĐ.

Olympic Hàn Quốc quá mạnh, Việt Nam đã nỗ lực hết sức. "Trận này thực sự khó khăn. Hàn Quốc quá mạnh. Chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình. Các đồng đội của tôi thi đấu với mật độ dày, nên một số người không có thể lực tốt hôm nay”, Trần Minh Vương, cầu thủ ghi tuyệt phẩm trong trận Việt Nam thua Hàn Quốc 1-3 tỏ ra tiếc nuối khi không thể vào chung kết ASIAD.

Pencak Silat Việt Nam lập "cú đúp vàng" tại ASIAD. Chiều 29/8, hai võ sỹ Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm hai tấm HCV tại ASIAD 2018 ở môn Pencak silat. Ở chung kết hạng cân 90- 95 kg, Nguyễn Văn Trí đánh bại đối thủ người Malaysia Yaacop Mohd Khaizul. Ngay sau đó, Trần Đình Nam tiếp tục đánh bại một đối thủ Malaysia khác- Khalid Mohd Fauzi ở chung kết hạng cân 70-75 kg, mang tấm HCV thứ 2 về cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay.

Việt Nam "nhảy vọt" trên bảng tổng sắp huy chương. Với "cú đúp" HCV giành được trong ngày thi đấu hôm qua tại ASIAD, Đoàn Thể thao Việt Nam đã "nhảy vọt" trên bảng tổng sắp huy chương. Hiện tại, chúng ta tạm xếp vị trí thứ 13/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội với 4 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 13 huy chương đồng.

Quách Thị Lan dừng bước tại chung kết 200 nữ. Trong ngày thi đấu hôm nay, VĐV Quách Thị Lan đã không thể giành huy chương ở cự ly 200 m nữ khi chỉ về đích cuối cùng ở lượt chạy chung kết với thời gian 23 giây 77. Trước đó, Quách Thị Lan đã mang về tấm HCB ở nội dung 400 rào nữ sở trường cho đoàn TTVN.

Bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước Thái Lan. Tại tứ kết môn bóng chuyền nữ ASIAD 2018, dù thi đấu rất cố gắng nhưng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước đối thủ Thái Lan và thất bại 0-3. Với kết quả này, các cô gái Việt Nam sẽ thi đấu các trận tranh hạng từ 5-8.

Tỷ phú Indonesia đoạt HCĐ ASIAD môn đánh bài. Ông Michael Bambang Hartono (78 tuổi), người giàu nhất Indonesia và giàu thứ 75 thế giới với khối tài sản trị giá 11,7 tỷ USD, đã cùng 5 đồng đội đã đoạt HCĐ sau trận đấu với đội Trung Quốc Đài Bắc trong môn đánh bài bridge hôm qua. Đội Trung Quốc giành HCV, Hong Kong HCB. Ông Michael Bambang Hartono cũng là chủ tịch của Liên đoàn bài Bridge Đông Nam Á, đã thuyết phục BTC ASIAD bổ sung bridge vào nội dung thi đấu sự kiện thể thao châu Á này.

 

                    TheoTienphong

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục