Những ngày trước ASIAD 2018, tôi cùng Thu Thảo - VĐV vừa đem về cho Việt Nam tấm HC Vàng lịch sử ở môn điền kinh, hay "chém gió” với nhau qua facebook, lần nào cô cũng chốt buổi trò chuyện bằng câu: "nhất định em không làm mọi người thất vọng”.


Bùi Thị Thu Thảo (trái) giữ lời hứa mang vinh quanh về cho Tổ quốc

Tầm 3 giờ sáng ngày thứ tư tuần trước, thấy nick facebook của Thu Thảo sáng đèn sớm, tôi hỏi thăm, Thảo bảo: "nay em dậy sớm để lên đường sang Jakarta, tụi em đi từ sáng sớm để nối chuyến bay lúc 9 giờ 40 ở TP.HCM”. Thảo còn nói em sợ nhất là đi xe vì bị say nên khi nghe tôi báo từ làng vận động viên ra sân điền kinh cũng hơn 20km, cô chặt lưỡi: "xa thế ạ”. Rồi Thảo tự trấn an: "em cũng tập 1 buổi thôi, 1 buổi thử đà nữa là đấu được rồi”.

Những ngày đoàn thể thao Việt Nam ở Jakarta miệt mài thi đấu mà vẫn không có vàng khi lần lượt những niềm hi vọng như Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi). Tin vui về tấm HCV đua thuyền rowing báo về từ Palembang càng làm những thành viên của đoàn thể thao Việt Nam ở Jakarta thêm xót ruột. Cũng dễ hiểu bởi đại quân với biết bao niềm hi vọng nằm ở Jakarta nhưng vẫn chưa săn được vàng. Thảo nhắn tin tếu táo: "Palembang có vàng kìa anh. An tâm đi Jakarta sẽ có vàng Silat và…điền kinh nữa đấy”.


Hôm qua trước ngày thi đấu, Thảo còn nhắn tin bảo: "Mai nhớ ra cổ vũ cho em nhé. Mai nhất định em sẽ chiến đấu hết mình, vào thi đấu em sung lắm. Em sẽ không làm mọi người thất vọng”. Trước sự tự tin của Thảo, tôi tính nhắn đùa rằng: "thôi mai em ra nhảy phát 6m75 rồi lên khán đài ngồi chơi với tụi anh, vàng chắc rồi”. Ngẫm lại nhắn đùa kiểu này sẽ gấy áp lực cho cô bé nên thôi dừng lại và gửi lời chúc may mắn đến em.

 

Thu Thảo giúp Quốc ca Việt Nam vang lên ở sân vận động Bung KarnoĐỘC LẬP

Và hôm nay Thu Thảo đã giữ lời hứa "không làm mọi người thất vọng” khi giành HCV cũng bằng cú nhảy đầu tiên. Một phần thi đầy cảm xúc của cô gái đầy nội lực và bản lĩnh. Em đã không làm mọi người thất vọng.

 

               TheoThanhnien

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục