(HBĐT) - Xác định lấy việc xây dựng phong trào TD-TT làm nền móng phát triển thể thao thành tích cao, những năm qua, công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên luôn được Trung tâm - TT huyện Lương Sơn quan tâm.


Đồng chí Nguyễn Tiến Đông, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Lương Sơn cho biết: Những năm qua, phong trào luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể. Các môn thể thao mũi nhọn được đầu tư bài bản, phong trào TD-TT trong nhân dân tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Công tác xã hội hóa TD - TT ngày càng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Hiện nay, hầu hết các thôn, xóm, KDC đều dành quỹ đất cho hoạt động TD -TT. Nhiều nơi xây dựng quỹ hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD - TT tại cơ sở. Công tác xã hội hóa hoạt động TD - TT đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, ngành, toàn xã hội góp thêm nguồn lực để phát triển sự nghiệp TD-TT, tạo cho phong trào có bước phát triển mới. Trong đó, nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng, tu sửa sân bãi tập luyện TD-TT. Một số đơn vị, ban, ngành đã xây dựng sân cầu lông, nhà tập luyện TD - TT...


Đội bóng chuyền nam huyện Lương Sơn thi đấu giao lưu bóng chuyền tại xã Trường Sơn (Lương Sơn).

Đến nay, phong trào TD - TT thực sự đi vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa phương, thu hút đông đảo nhân dân, mọi lứa tuổi, thành phần thường xuyên tham gia tập luyện ở nhiều bộ môn khác nhau. Các mô hình câu lạc bộ TD-TT, điểm vui chơi, sân tập… được thành lập ở hầu hết các thôn, xóm, khu dân cư và trong các cơ quan, đơn vị với đủ các môn thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, tennis… Qua đó nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Hàng năm, ngoài các giải thể thao tổ chức theo kế hoạch, Trung tâm VH-TT còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong huyện tổ chức các giải thể thao. Thông qua đó tuyển chọn, đào tạo các vận động viên thể thao thành tích cao tham gia các giải thi đấu do tỉnh tổ chức. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm VH-TT đã thành lập đoàn vận động viên tham gia giải cờ vua, cờ tướng và thi đấu các môn điền kinh, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Hoà Bình lần thứ VI năm 2018, kết quả đoạt 6 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ, đạt giải ba toàn đoàn; tham gia giải cầu lông, bóng bàn trẻ, vô địch, trung cao tuổi tỉnh Hòa Bình.

Đối với huyện Lương Sơn, các môn bóng chuyền, việt dã, đẩy gậy, bắn nỏ được coi là thế mạnh của huyện và luôn giữ vững ở tốp ba trong tỉnh. Nhiều vận động viên tiêu biểu mang về cho đoàn những tấm huy chương vàng như Bùi Văn Sáng môn đẩy gậy nam, Hoàng Thị Oanh môn việt dã, Nguyễn Đình Dũng, Đinh Công Tính, môn bắn nỏ… Hiện tại, huyện đã tổ chức thi đấu thành công giải vô địch bóng chuyền năm 2018 và tuyển chọn các vận động viên xuất sắc thành lập 2 đội bóng chuyền nam, nữ tham gia giải bóng chuyền vô địch tỉnh được tổ chức tại huyện Lạc Sơn.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trung tâm VH-TT huyện Lương Sơn cho biết, mấy năm gần đây, phong trào có phần giảm sút, thực tế thể thao thành tích cao của huyện vẫn còn nhiều khó khăn như cơ sở vật chất tập luyện còn yếu. Tổ chức các giải phong trào và mở lớp năng khiếu giảm, do đó, việc tuyển chọn, đào tạo vận động viên ở cơ sở còn hạn chế, dẫn đến duy trì thứ hạng ở tỉnh không ổn định. Hiện nay, sân vận động trung tâm huyện đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt sân lồi lõm, không có đường bíp, mỗi khi mưa xuống mặt sân đều bị ngập sâu… việc tập luyện cũng gặp nhiều khó khăn và nhất là không đảm bảo tổ chức thi đấu các giải thể thao cũng như các sự kiện chính trị lớn của huyện.

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được và để phong trào TDTT trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển mạnh, đạt nhiều thành tích nổi bật, thời gian tới, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở cần quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống sân vận động, sân tập, nhà thi đấu thể thao. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục mở các lớp năng khiếu cũng như thường xuyên tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều giải thể thao để các vận động viên được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, qua đó tuyển chọn vận động viên có tiềm năng để bồi dưỡng, tập huấn chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao của tỉnh đạt thành tích cao nhất.


Hồng Ngọc


Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục