Cuộc "thư hùng” giữa Roger Federer và Novak Djokovic ở tứ kết giải Mỹ mở rộng 2018 đã không thể diễn ra như mong đợi sau trận thua sốc của "Tàu tốc hành Thụy Sĩ” trước tay vợt không được xếp hạt giống, John Millman (Úc), ở trận đấu muộn nhất vòng 1/8 ngày hôm qua (4-9).



Roger Federer ngậm ngùi rời sân sau thất bại trước Millman ở vòng 1/8 Mỹ mở rộng.

Với đẳng cấp hoàn toàn vượt trội, Federer nhập cuộc đầy mạnh mẽ, buộc đối thủ hạng 55 thế giới phải gác vợt chóng vánh với tỷ số 3-6 ở sét một.

Những tưởng tấm vé tứ kết đã chắc chắn "nằm gọn” trong túi của tay vợt từng 20 lần vô địch Grand Slam, tuy nhiên, diễn biến tiếp theo của trận đấu lại đi theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Federer đã bỏ lỡ cơ hội kết thúc thắng lợi trận đấu khi phung phí liên tiếp các set-point ở cả sét hai và sét ba, song chính những vấn đề về giao bóng cùng 77 lỗi tự đánh bóng hỏng (unforced errors) đã khiến tay vợt số hai thế giới phải ngậm ngùi rời giải với ba chiến thắng liên tiếp, 7-5, 7-6 (9/7), 7-6 (7/3) dành cho Millman.

Đây là lần đầu tiên trong vòng năm năm qua, ngôi sao quần vợt Thụy Sĩ dừng bước ở vòng bốn Mỹ mở rộng, kể từ sau thất bại trước Tommy Robredo năm 2013.

Trong một diễn biến khác, hạt giống số ba Juan Martin del Potro (Argentina) đã loại niềm hy vọng cuối cùng của nước chủ nhà Mỹ ở nội dung đơn nam, John Isner, với tỷ số 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4), 6-2 để ghi tên mình vào bán kết, nơi anh sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch Rafa Nadal (Tây Ban Nha) hoặc Dominic Thiem (Áo).

Ở nội dung đơn nữ, tham vọng bảo vệ ngôi hậu của Sloane Stephens (Mỹ) đã bị dập tắt bởi Anastasija Sevastova sau chiến thắng 6-2, 6-3 dành cho tay vợt người Latvia.

Sevastova sẽ chơi trận bán kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp trước Serena Williams (Mỹ) hoặc Karoline Pliskova (CH Séc).

Với thất bại của hạt giống số ba Stephens ở tứ kết, hạt giống số tám Pliskova là tay vợt duy nhất trong top 10 hạt giống còn trụ lại tại giải đấu năm nay.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục