Ngày 11-10, đội tuyển U19 Việt Nam chính thức lên đường sang Indonesia để dự Vòng chung kết U19 châu Á 2018.



Sau quãng thời gian dài chuẩn bị, đội tuyển U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho sân chơi châu lục.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có quãng thời gian chuẩn bị khá kỹ lưỡng dài gần sáu tháng cho đấu trường quan trọng nhất trong năm này. Qua từng giai đoạn của bốn đợt tập trung tập huấn trong và ngoài nước, dù gặp phải nhiều trở ngại về vấn để lực lượng khi đội tuyển thường xuyên thiếu vắng nhiều gương mặt trụ cột vì bận tập trung cho CLB tại Giải Hạng nhất quốc gia, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn bày tỏ sự hài lòng và yên tâm với sự trưởng thành từng ngày của các học trò.

Cho tới tận ngày lên đường sang Indonesia, ban huấn luyện U19 Việt Nam vẫn chưa thể có trong tay đầy đủ đội hình khi bốn cầu thủ của Hà Nội B gồm Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú, Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Văn Công sẽ chỉ có thể tập trung cùng các đồng đội sau ngày 13-10 – thời điểm kết thúc trận đá play-off với đội xếp thứ 13 V-League là Nam Định.

Theo kế hoạch, nhằm bảo đảm chính xác trong khâu đánh giá và chọn lựa thành phần đội tuyển, ban huấn luyện quyết định thời điểm chốt danh sách chính thức của U19 Việt Nam dự Vòng chung kết châu Á sẽ chỉ được chốt một ngày trước lượt trận đấu tiên tại cuộc họp kỹ thuật.

HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò sẽ có trận giao hữu "tổng duyệt” với U19 Trung Quốc vào ngày 14-10 tới, trước khi bước vào trận ra quân gặp U19 Jordan vào ngày 19-10. "Trước mắt, tôi muốn theo dõi tình hình sức khỏe của tất cả các thành viên, gồm cả điều kiện thể lực của bốn cầu thủ Hà Nội B sang tập trung muộn sắp tới sau trận play-off. Trận giao hữu với U19 Trung Quốc cũng là dịp quan trọng để ban huấn luyện có những rà soát cuối cùng về các cầu thủ. 11 gương mặt trong đội hình chính thức ở trận ra quân gặp U19 Jordan tới đây cũng sẽ được nhận diện qua trận giao hữu này”, vị thuyền trưởng 50 tuổi người Khánh Hòa chia sẻ.

Nhận định về các đối thủ ở vòng bảng, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận ba đối thủ U19 Australia, U19 Hàn Quốc và U19 Jordan đều là những đội bóng ở trình độ nhỉnh hơn U19 Việt Nam: "Ý thức được đối thủ mạnh hơn, chúng ta cần lựa chọn đấu pháp phù hợp. Mục tiêu của chúng ta là thể hiện tốt nhất có thể ở giải đấu này, góp phần đào tạo nền móng vững chắc các nhân tố bổ sung cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Vòng chung kết U19 châu Á này vừa là dịp cho các em học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, vừa là cơ hội rất tốt để thể hiện mình, hướng tới cấp độ đội tuyển quốc gia như lứa đàn anh Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu hai năm trước”.

Lịch thi đấu chi tiết của đội tuyển U19 Việt Nam tại Vòng chung kết châu Á 2018:

16 giờ ngày 19-10:U19 Việt Nam – U19 Jordan

16 giờ ngày 22-10:U19 Australia – U19 Việt Nam

19 giờ ngày 25-10:U19 Việt Nam – U19 Hàn Quốc

Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục