Vào ngày 8-11 tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào trận đấu chính thức đầu tiên bảng A Giải vô địch Đông - Nam Á – AFF Cup 2018 gặp đội tuyển Lào. Hiện toàn đội đã có mặt tại thủ đô Viêng Chăn và bắt đầu những buổi tập đầu tiên để làm quen với điều kiện ở đây.


Đội tuyển Việt Nam chỉ tập nhẹ do điều kiện mặt sân tại Lào không thực sự tốt.

Trong hai ngày 5 và 6-11, đội tuyển sẽ phải tập luyện trên sân tập cỏ tự nhiên và chỉ có một buổi tập duy nhất làm quen với sân vận động quốc gia Lào vào tối 7-11. Do điều kiện cơ sở vật chất dành cho bóng đá còn hạn chế nên sân tập mà ban tổ chức địa phương giới thiệu cho đội tuyển Việt Nam đều không bảo đảm về chất lượng.

Quyết định cuối cùng được ban huấn luyện đưa ra là sử dụng sân Anouvong, cách khách sạn nơi đội tuyển đóng quân chừng 15 phút di chuyển bằng xe buýt. Sân Anouvong hiện là sân đấu chính thức của CLB Vientiane United thuộc Giải vô địch quốc gia Lào, trước đây từng là địa điểm tổ chức các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 2009.

Theo chia sẻ của Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, điều kiện mặt sân không tốt ảnh hưởng nhiều đến chất lượng buổi tập, HLV Park không mạo hiểm để các học trò tập nặng nhằm tránh chấn thương ngoài ý muốn. Các cầu thủ được yêu cầu thực hiện các bài tập nhẹ, khởi động với cường độ thấp để duy trì tinh thân cũng như cảm giác chơi bóng. Ban huấn luyện sẽ tham khảo thêm một vài sân khác và sẽ thay đổi địa điểm tập luyện nếu có điều kiện khả dĩ hơn.

Dù không có được điều kiện tốt nhất về sân bãi, tuy nhiên dễ dàng cảm nhận không khí hứng khởi, lạc quan và tự tin trong các buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng chuyến tập huấn hai tuần tại Hàn Quốc đã mang tới những chuyển biến rất tích cực trong đội tuyển cả về chuyên môn lẫn tâm lý, quá trình luyện tập quan trọng về kỹ - chiến thuật hiện đã hoàn tất và đội tuyển chỉ cần duy trì được thể trạng tốt nhất cho trận gặp chủ nhà Lào sau đây hai ngày.

 


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng nhận cờ và áo lưu niệm có chữ ký các thành viên đội tuyển gửi tặng.

Cũng trong ngày 6-11, ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào đã tới thăm, gặp gỡ và động viên, khích lệ tinh thần toàn đội tuyển trước trận ra quân. Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ niềm vui và tự hào với những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua, cũng như tin tưởng vào thành công của đội tuyển tại giải đấu lớn nhất khu vực lần này. Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt liên đoàn và các thành viên đội tuyển gửi lời cảm ơn tới ngài Đại sứ, đồng thời khẳng định toàn đội đang có được sự chuẩn bị và tập trung cao nhất để hướng tới thành công tại AFF Cup 2018, đáp lại kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ quê nhà.

Theo Nhân Dân

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục