(HBĐT) - Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình đã bước vào tuổi XXVII - một chặng đường không ngắn có thể khẳng định sức bền, sức hấp dẫn của môn thể thao này. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, năm 2018, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và các ngành liên quan đã tích cực vào cuộc, nỗ lực không ngừng để tổ chức giải thật bài bản, trang trọng, tiếp tục được nâng cao về quy mô, chất lượng, khẳng định môn việt dã có sức lan tỏa rộng, có tính đại chúng cao, góp phần tìm kiếm nhân tố mới cho thể thao tỉnh nhà, phát triển phong trào rèn luyện thân thể trong cộng đồng, xã hội.


 Các VĐV nội dung nam chính, nam trẻ tham gia giải Việt dã truyền thống huyện Lương Sơn lần thứ XXV, năm 2018.

 Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo giải cho biết: Chính thức được phát động, triển khai từ năm 1992, đến nay, giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình đã trở thành giải thể thao thường niên, ngày càng thu hút đông cán bộ, nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh tham gia. Năm 2018, hòa trong không khí toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TD-TT đến năm 2020; hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020; được sự đồng ý của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Báo Hòa Bình phối hợp với Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn Hòa Bình tổ chức giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXVII với nhiều nét mới, hấp dẫn hơn.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH -TT&DL, Trưởng Ban tổ chức (BTC) giải cho biết: Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 1369/NQLT ngày 8/10/2018 giữa 4 ngành, Sở VH-TT&DL - cơ quan thường trực của BTC đã triển khai các nội dung như phát động phong trào và chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức các giải ở địa phương để tuyển chọn VĐV đạt thành tích cao tham gia thi đấu giải của tỉnh. Hưởng ứng phong trào, năm nay, 100% huyện, thành phố đã phát động phong trào luyện tập môn việt dã. Nhiều huyện, thành phố đã tổ chức giải Việt dã cấp cơ sở để tuyển chọn, tập huấn cho các VĐV tham dự giải tỉnh. Những huyện không tổ chức cũng tuyển chọn VĐV tập huấn, tham dự giải. BTC tỉnh đã triển khai các nội dung, xây dựng Phương án chuẩn bị các lộ trình đường chạy cụ thể với các nội dung 7 km (nam vô địch); 6 km (nam THPT + sinh viên); 5 km (nữ vô địch, nam trẻ); 4 km (nữ THPT, nam trẻ); 3 km (nữ trẻ); phương án tổ chức bảo vệ đường chạy; công tác chuẩn bị phục vụ giải như công tác tuyên truyền trước, trong và sau giải, khâu trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo ANTT, an toàn cho các VĐV đã được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BTC.

Giải năm nay có một số điểm mới so với các năm trước, trong đó có việc chọn đường đua. Trước đây, giải thường được tổ chức trên đường Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình) nhưng hiện nay mặt đường không đẹp, mật độ phương tiện lưu thông đông, lại chạy qua Bến xe khách trung tâm có thể gây ách tắc giao thông trên địa bàn trong quá trình thi đấu. Do vậy, sau khi đi khảo sát thực tế, Ban chỉ đạo, BTC đã lựa chọn phương án chạy quanh Quảng trường Hòa Bình. Đây là địa điểm lý tưởng, công trình mới của tỉnh, không gian rộng, thoáng, đẹp, phù hợp với các hoạt động ngoài trời, thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ dịp cuối tuần. Hiện nay, khu vực này có mặt đường tốt, công tác đảm bảo ANTT, an toàn cho VĐV trên đường đua thuận lợi hơn nhiều.

Nét mới thứ 2 là cơ quan chuyên môn đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phong trào ở cơ sở, huy động mọi lứa tuổi kể cả trường phổ thông, trường chuyên nghiệp. Vì thế, số lượng VĐV tham gia giải tỉnh năm nay chắc chắn sẽ đông hơn mùa giải trước. Trong phần khai mạc giải sẽ có những tiết mục văn nghệ hấp dẫn do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh biểu diễn, góp phần thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ cho giải đấu. Cùng với đó, công tác tổ chức được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhà tài trợ và sự vào cuộc tuyên truyền sâu rộng của các cơ quan truyền thông trước, trong và sau khi giải diễn ra, góp phần tạo nên thành công của giải Việt dã Cúp Báo Hòa Bình truyền thống năm nay.

Một lần nữa có thể khẳng định, trong các hoạt động thể thao phong trào của tỉnh, giải Việt dã là một trong những giải được duy trì lâu năm và là môn thể thao có sức hút mạnh mẽ riêng. Thông qua việc tổ chức giải nhằm phát động, thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn Việt dã truyền thống tỉnh Hoà Bình nói riêng. Qua giải để tuyển chọn VĐV có thành tích xuất sắc tập huấn, thi đấu khu vực và toàn quốc nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở các địa phương trong tỉnh.

 

                                                              Hương Lan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục