(HBĐT) - Như thường lệ, từ sau tái lập tỉnh Hòa Bình đến nay, hằng năm, Báo Hòa Bình cùng với Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn cùng phối hợp tổ chức giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình. 27 năm qua, giải đã tạo được "thương hiệu”, uy tín và ngày càng thu hút đông đảo các đơn vị, VĐV tham gia.


Năm nay, vào sáng 10/11, lần đầu tiên giải được tổ chức tại Quảng trường Hòa Bình. Địa điểm, không gian, thời tiết như chiều lòng người. Sau cơn mưa ngày hôm trước, trời se lạnh, khô ráo, đường chạy thông thoáng, đẹp, đảm bảo tuyệt đối về an toàn giao thông. Việc thay đổi đường chạy được minh chứng là một quyết định đúng đắn của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải.

Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo giải cho biết: Để mùa giải năm 2018 thành công, công tác chuẩn bị, tổ chức được thực hiện chu đáo, khoa học. Bốn ngành thành viên phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ. Các cấp ủy Đảng từ tỉnh tới cơ sở đã có sự quan tâm tới phong trào việt dã. 7 huyện, thành phố tổ chức giải tại địa phương để tuyển chọn VĐV, huấn luyện viên tham gia giải tỉnh.


Các VĐV tranh tài ở nội dung nữ trẻ 3 km trên đường đua.

Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình năm nay có số lượng VĐV và số đoàn tham gia đông hơn với 150 VĐV thuộc 21 đoàn từ 11 huyện, thành phố và các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 6 bộ huy chương gồm: Nam vô địch, nữ vô địch, nam trẻ, nữ trẻ, nam THPT + sinh viên, nữ THPT + sinh viên.

Bên cạnh những VĐV kỳ cựu vẫn giữ được phong độ trong nhiều năm như Đinh Thanh Huệ, huyện Đà Bắc, giải năm nay, xuất hiện những VĐV trẻ tiêu biểu như: Bùi Thị Lương, huyện Yên Thủy, giải nhất nội dung nữ vô địch; Bùi Thị Diềm, huyện Lạc Sơn, giải nhất nội dung nữ trẻ… Các huyện: Lạc Sơn, Yên Thủy, Lương Sơn đã đóng góp những nhân tố triển vọng mới, cho thấy phong trào việt dã được quan tâm.

Bền bỉ tham gia giải, huyện Đà Bắc vẫn giữ được sức mạnh đồng đội, cá nhân để xứng đáng liên tiếp 6 lần giành cúp vô địch. Trưởng đoàn VĐV huyện Đà Bắc Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: Để đạt được kết quả xuất sắc, huyện rất quan tâm đến phong trào việt dã. Cụ thể, huyện đã đầu tư theo hướng mũi nhọn, duy trì CLB ở các xã, trường và có hướng đầu tư vào một số trường tiểu học, THCS, THPT.

Ở khối THPT và sinh viên, trường THPT Phú Cường lần đầu tiên góp mặt cùng các trường đã gắn bó nhiều năm với giải như: THPT Lũng Vân, THPT Đoàn Kết (Tân Lạc). Thầy giáo Nguyễn Trường Nam, Trưởng đoàn VĐV trường THPT Đoàn Kết (Tân Lạc) cho biết: Trường đã chú ý bồi dưỡng và tuyển chọn VĐV tham gia giải. Trong quá trình tập luyện, huấn luyện viên, VĐV đã có sự cố gắng và đoạt được 2 huy chương đồng. Giải được tổ chức rất bổ ích. Chúng tôi sẽ cố gắng luyện tập để đạt thành tích cao hơn trong mùa giải năm sau.

Chứng kiến VĐV thi đấu hết mình, gắng sức trên đường đua, bứt phá khi về đích, dẫu qua vạch đích có mệt lả, phải có người dìu hay các huấn luyện viên, trưởng đoàn, người dân hồi hộp theo dõi, cổ vũ mới thấy sức hấp dẫn, ganh đua của các VĐV, các đội theo tinh thần thể thao trung thực, cao thượng. Những VĐV xuất sắc đã được đứng trên bục vinh quang nhưng cũng có những VĐV còn bâng khuâng, tiếc nuối chỉ thua trong những giây nước rút để tuột mất tấm huy chương và thầm nhủ sẽ cố gắng trong mùa giải sau.

Sau một buổi sáng tranh tài gay cấn, với sự làm việc khách quan, công tâm của hội đồng trọng tài, giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải cá nhân cho 7 VĐV đoạt thành tích cao nhất; giải đồng đội trao cho 3 đội đoạt thành tích cao nhất. Ngoài ra đã trao các giải cho VĐV nam, nữ trẻ nhất, huấn luyện viên xuất sắc nhất, Giải phong trào việt dã năm 2018 và giải phong cách TD - TT XHCN.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng Ban tổ chức giải đánh giá: Chất lượng giải năm nay được nâng cao, thành tích nâng lên, không có VĐV bỏ cuộc và bị thương. Giải đã góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào luyện tập TD - TT trong tỉnh nói chung, môn việt dã nói riêng và tuyển chọn VĐV xuất sắc tập huấn, thi đấu khu vực và toàn quốc.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục