(HBĐT) - Sáng 24/11, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Công đoàn Khối thi đua số 4- Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức giải kéo co năm 2018. Tham gia giải có 135 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 9 đội thuộc 13 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua số 4 gồm: Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, trường Chính trị tỉnh, liên Hội (có 5 đơn vị Hội Người cao tuổi, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nạn nhân da cam, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ), Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Ban Dân tộc, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ, trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật.

Ban tổ chức trao cờ luân lưu cho các đội tham gia giải.

Giải đấu tranh giải đội, thi đấu đội nam nữ phối hợp gồm 10 vận động viên chính thức (6 vận động viên nam, 4 vận động viên nữ) có khối lượng tổng số cân không quá 650kg. Giải đấu chia làm 3 bảng để thi đấu vòng tròn tính điểm.

Sau 1 buổi sáng thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao huy chương và giải thưởng cho các đội đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 6 giải khuyến khích. Kết quả: Giải nhất thuộc về đội Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch; giải nhì: Ban Dân tộc; giải ba: Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh; 6 đội còn lại đạt giải khuyến khích.


Trận trung kết giữa đội Sở VH-TT&DL và Ban Dân tộc tỉnh.

 Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh trao huy chương vàng cho đội Sở VH-TT&DL đạt giải nhất.

Đây là lần đầu tiên Khối thi đua Công đoàn số 4 thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức giao lưu thi đầu thể thao giữa các cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức giải đấu khẳng định sự đoàn kết, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối. Qua đó nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ TD-TT đến năm 2020; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…

PV

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục