(HBĐT) - Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXVII để lại nhiều dấu ấn đẹp. Huyện Đà Bắc lần thứ 6 liên tiếp giành giải nhất toàn đoàn với 55 điểm. 6 lần vô địch giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Đà Bắc; sự nỗ lực không ngừng của các VĐV, huấn luyện viên đối với môn việt dã.


Huyện Đà Bắc xuất sắc giành giải nhất đồng đội nam vô địch tại giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXVII, năm 2018.

Thời gian qua, Đà Bắc là huyện tham gia tích cực và đóng góp nhiều thành công tại giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình. Tại mỗi mùa giải, huyện tham gia đầy đủ các nội dung, số lượng VĐV đông nhất. Tham dự giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXVII, đoàn Đà Bắc tham gia cả 6 nội dung: nam vô địch, nữ vô địch, nam trẻ, nữ trẻ, nam THPT+ sinh viên, nữ THPT + sinh viên với 12 VĐV. Kết thúc giải, huyện giành 3 giải nhất cá nhân (nam vô địch, nam trẻ, nữ THPT + sinh viên) và 3 giải nhất đồng đội (đồng đội nam, nữ vô địch và đồng đội nữ trẻ). Chung cuộc, huyện Đà Bắc xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 55 điểm.

Đồng chí Đỗ Viết Cường, Giám đốc Trung tâm VH - TT huyện Đà Bắc cho biết: Đà Bắc là một trong những huyện tham gia tất cả các mùa giải Việt dã do Báo Hòa Bình tổ chức. Để đạt kết quả cao, Trung tâm VH - TT huyện đã lên kế hoạch tuyển chọn VĐV các xã, đơn vị bằng việc tổ chức giải Việt dã truyền thống huyện định kỳ hàng năm. Sau khi tổ chức giải của huyện, chúng tôi đã tuyển chọn được những VĐV có thành tích xuất sắc nhất tại tất cả các nội dung, sau đó tổ chức huấn luyện 1 tuần theo kế hoạch và nội dung của huấn luyện viên. Mặc dù có nhiều VĐV nhà ở xa như xã Giáp Đắt nhưng các em vẫn cố gắng bố trí thời gian tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện của Trung tâm VH-TT. Từ đó, cả đội đảm bảo được kỹ thuật, kinh nghiệm và chiến thuật.

VĐV Đinh Thanh Huệ đã để lại dấu ấn sâu sắc. Tên tuổi của anh gắn chặt với giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình. Đinh Thanh Huệ 13 lần tham gia giải thì 9 lần vô địch. Bên cạnh đó, huyện Đà Bắc còn đào tạo được thế hệ kế tiếp những thành công của đàn anh như các: VĐV Xa Thanh Sơn, Xa Tuấn Anh, Bàn Hồng Quế, Xa Thị Điệp… Các VĐV đoàn kết, nỗ lực hết mình giữ vững danh hiệu vô địch giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ 6 liên tiếp.

VĐV Xa Tuấn Anh (nhất nội dung nam trẻ) chia sẻ: Đây là lần thứ 3 em tham dự giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình. Em rất vui và tự hào được đại diện cho các VĐV việt dã huyện Đà Bắc tham dự giải của tỉnh. Sau khi giành giải nhất nội dung nam trẻ tại giải Việt dã huyện Đà Bắc năm 2018, em được Ban tổ chức tuyển chọn, tập luyện để tham gia giải tỉnh. Để đạt được thành tích nhất nội dung nam trẻ, huấn luyện viên Bùi Tiến Anh đã giúp em xây dựng chiến thuật chạy trong quá trình tập luyện 1 tuần trước khi tham dự giải tỉnh. Em thực hiện chiến thuật "bỏ rơi” đối thủ ngay từ đầu. Thời gian tập luyện tại Trung tâm VH-TT huyện không chỉ trau dồi cho em kiến thức về môn việt dã mà các huấn luyện viên cùng bạn bè đã tạo được sự thân thiện, tinh thần đoàn kết, ý trí quyết tâm cao trong chinh phục đỉnh cao của giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXVII.


                                                                                  Thu Thủy

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục