Chiều 27/11, ở buổi tập cuối cùng của tuyển Việt Nam trước khi lên đường sang Philippines tham dự trận Bán kết lượt đi, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò bày "ma trận" để tập luyện.

 


Đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp Philippines. (Nguồn: Trọng Đạt/TTXVN)

Để tăng cường khả năng phối hợp và di chuyển giữa các vị trí, huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các tuyển thủ vừa chuyền bóng vừa đảm bảo vượt qua những chướng ngại vật được bố trí dày đặc trên sân.

Một tin khá vui cho người hâm mộ và cho đội tuyển Việt Nam cũng như Văn Toàn, chấn thương của cầu thủ mang áo số 9 không đến nỗi quá nghiêm trọng.

Chia sẻ trước buổi tập của tuyển Việt Nam ngày 27/11, bác sĩ của đội tuyển Việt Nam-ông Trần Anh Tuấn-xác nhận Văn Toàn sẽ không phải nói lời chia tay AFF Cup: "Sau khi khám lâm sàng và đưa đi chụp MRI (chụp cộng hưởng từ) và làm một số xét nghiệm khác, chúng tôi đã kết luận Văn Toàn bị chấn thương gân kheo, dãn dây chằng sụn chêm độ 1. Chúng tôi sẽ tiến hành vật lí trị liệu và tiêm PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) để đẩy nhanh quá trình hồi phục của cầu thủ này. Nếu chấn thương hồi phục tốt như dự kiến thì 2 tuần nữa, Văn Toàn sẽ bình phục chấn thương và sẽ đá được trận Bán kết lượt về tại Hà Nội.”

Bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết tâm lý của Văn Toàn đã tốt lên rất nhiều khi biết về tình trạng chấn thương và sẽ có thể tham gia AFF Suzuki Cup 2018 sớm. Trước đó, tiền đạo đội tuyển Việt Nam đã cảm thấy vô cùng thất vọng và suy sụp khi đứng trước nguy cơ phải rời khởi đội tuyển Việt Nam vì chấn thương.

Việc Văn Toàn có thể trở lại thi đấu AFF Suzuki Cup 2018 được xem là thông tin tốt lành đối với đội tuyển Việt Nam trước khi lên đường sang Philippines vào ngày mai (28/11).Với phẩm chất kỹ thuật tốt cùng lối chơi xông xáo, nhanh nhẹn, Văn Toàn được xem là một trong những nhân tố có thể gây đột biến trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Văn Toàn sẽ vẫn cùng tuyển Việt Nam lên đường sang Philippines cho trận Bán kết lượt đi. Nếu hồi phục tích cực, Văn Toàn có thể thi đấu ở trận Bán kết lượt về diễn ra tại Hà Nội ngày 6/12./.

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục