Tính tới trước thời điểm khai mạc kỳ đại hội năm nay vào tối 25-11, tổng số môn và phân môn thi đấu đã khép lại đã lên tới con số 10, với ba môn vừa kết thúc gần nhất là thể dục aerobic, bóng ném và bi sắt. Trong ngày mai (27-11), hai bộ môn sẽ bước vào tranh tài là bóng đá nam và đá cầu.


Chủ nhà Hà Nội thể hiện sự vượt trội ở môn thể dục aerobic.

Tại môn thể dục aerobic, trong số 10 nội dung thi đấu, đoàn chủ nhà Hà Nội giành được sáu HCV, bốn HCB và một HCĐ. Hai vị trí xếp sau lần lượt là đoàn TP Hồ Chí Minh (bốn HCV, ba HCB, một HCĐ) và Hải Phòng (ba HCB và ba HCĐ).

Còn ở môn bóng ném, không nằm ngoài dự đoán khi TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương dẫn đầu. Tại hai nội dung thi đấu, hai đơn vị này lần lượt chia nhau một HCV và một HCB. Đại diện tới từ thành phố mang tên Bác giành HCV ở nội dung đồng đội nam còn Hà Nội vô địch đồng đội nữ. Bốn tấm HCĐ còn lại thuộc về các đoàn Đà Nẵng, Hà Giang, Bình Định và Yên Bái.

Môn bi sắt cũng bước vào những nội dung thi đấu cuối cùng với kết quả chung cuộc nhất toàn đoàn thuộc về Trà Vinh (hai HCV và ba HCB), xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là đoàn Đồng Tháp (hai HCV, một HCB, ba HCĐ) và đoàn Quân đội (hai HCV và bốn HCĐ).

Ngoài ra, một số trận đấu thuộc môn bóng rổ 3x3 cũng khép lại với chiến thắng 21-15 của đội nam TP Hồ Chí Minh trước Hậu Giang; nam Cần Thơ giành chiến thắng trước Bình Thuận với tỷ số 15 - 12; nam Sóc Trăng vượt qua Hậu Giang với tỷ số 17 - 12; nam Hà Nội giành thắng lợi trước Bình Thuận với tỷ số 16 -12 và nữ Hà Nội giành chiến thắng 15-12 trước TP Hồ Chí Minh.

Môn cầu lông cũng tìm ra những cái tên góp mặt tại vòng tứ kết với không nhiều bất ngờ. Ở nội dung đơn nữ, VĐV Vũ Thị Trang (Bắc Giang) đã giành vé vào vòng tám tay vợt mạnh nhất khi vượt qua Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Cần Thơ). Còn tại nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Tiến Minh dễ dàng đánh bại Bùi Quang Tuấn (Hà Nội) sau hai set với cùng tỷ số 21-6, đối thủ của Tiến Minh ở tứ kết sẽ là người đồng đội Trương Thanh Long (TP Hồ Chí Minh); cặp đấu còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa Phạm Cao Cường (TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Tiến Tuấn của chủ nhà Hà Nội.

Bộ môn còn lại là pencak silat cũng tìm ra bốn gương mặt xuất sắc nhất góp mặt ở bán kết. Ở hạng cân 45 kg nữ, VĐV Trận Thị Nhung (Hải Phòng) vượt qua Bùi Thảo Mai (Tiền Giang) với tỷ số 4-1, qua đó gặp đối thủ Nguyễn Thị Hương (Thanh Hóa) ở bán kết. Trong khi đó, trận bán kết ở hạng cân 45 kg nam sẽ là cuộc đối đầu giữa Lin Đức Hoa (TP Hồ Chí Minh) và Bùi Bá Đức (Hưng Yên). Ở hạng cân 50 kg nam, VĐV Trần Đại Huynh (Hà Nội) sẽ gặp Lê Quốc Sơn (Quân đội) trong trận bán kết.

TheoNhanDan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục