(HBĐT) - Những năm qua, việc tập luyện thể dục, thể thao (TD - TT) đã trở thành hoạt động thường xuyên ở xã vùng sâu Gia Mô. Điều này không chỉ giúp người dân nâng cao sức khỏe mà còn tăng cường sự giao lưu, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội.


Bóng chuyền là môn thể thao được yêu thích nhất và phát triển mạnh ở xã Gia Mô (Tân Lạc).

Gia Mô là xã vùng sâu của huyện Tân Lạc, nếu xét về phát triển kinh tế, Gia Mô có thể "đi sau” nhưng về tập luyện TD - TT thì đây là một trong những xã có phong trào phát triển mạnh. Trong đó, Gia Mô vốn được coi là "cái nôi” nuôi dưỡng nhiều tài năng bóng chuyền nổi tiếng của huyện Tân Lạc. Đã có những giai đoạn đội bóng chuyền của xã liên tục chiếm ngôi đầu trong những giải đấu mà huyện Tân Lạc tổ chức. Đó cũng là lý do người dân nơi đây đam mê cháy bỏng với môn bóng chuyền. Chúng tôi có nhiều dịp được theo dõi các giải đấu ở xã vùng sâu này và choáng ngợp với bầu không khí cuồng nhiệt mà bà con nơi đây tạo ra.

Theo đồng chí Bùi Văn Thơ, Chủ tịch UBND xã Gia Mô, hằng năm, vào các ngày kỷ niệm của Đoàn Thanh niên, Hội LHPN và ngày lễ, tết, Gia Mô đều tổ chức thi đấu TD - TT với một số môn thao truyền thống như: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh mảng. Trong dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân vừa qua, ở tất cả các khu dân cư đều tổ chức thi đấu thể thao. Tuy nhiên, môn thể thao được bà con ưa chuộng nhất là bóng chuyền. Sau khi các khu dân cư tổ chức thi đấu bóng chuyền, họ lựa chọn đội mạnh nhất tham gia thi đấu cấp xã. Ngoài ra, hằng năm, đội tuyển bóng chuyền của xã còn tham gia thi đấu các giải đấu do huyện Tân Lạc tổ chức.

Ở xã vùng sâu này còn một giải đấu truyền thống và có ý nghĩa quan trọng thắt chặt tình đoàn kết, đảm bảo ANTT, đó là giải bóng chuyền 7 xã Quyết Thắng. Trước đây, Quyết Thắng là một xã thuộc huyện Lạc Sơn, đến năm 1956, xã này được chia thành 6 xã mới gồm: Ngổ Luông, Lỗ Sơn và Gia Mô của huyện Tân Lạc và 3 thuộc huyện Lạc Sơn là: Phú Lương, Chí Đạo và Định Cư. "Xuất phát từ niềm đam mê bóng chuyền của bà con và để thắt chặt tình đoàn kết, đảm bảo ANTT, UBND các xã đã họp bàn và quyết định tổ chức giải bóng chuyền thường niên. Mỗi năm, giải được tổ chức hai lần ở hai xã. Một giải dành cho Đoàn Thanh niên. Giải còn lại dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ các xã. Các giải đấu đều thu hút đông đảo nhân dân đến cổ vũ. Từ sự giao lưu, gặp gỡ mà bà con quen biết, thắt chặt mối quan hệ, không còn xảy ra các vụ việc va chạm gây mất ANTT”, đồng chí Chủ tịch UBND xã Gia Mô chia sẻ.

Với những nỗ lực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, hiện nay, bộ mặt nông thôn xã Gia Mô có nhiều thay đổi, đời sống của người dân ngày một cải thiện, đó là cơ sở để bà con tiếp tục phát triển mạnh phong trào luyện tập TD - TT. Đến nay, ở tất cả các xóm trong xã đều có sân bóng chuyền được cứng hóa, thậm chí ở xóm Rên có đến 3 sân đều được đổ bê tông chắc chắn. Ông Cao Viết Pốt, Trưởng xóm Rên cho biết: Vào buổi chiều hàng ngày, bà con ra sân chơi bóng chuyền. Trước đây chỉ có thanh niên chơi bóng chuyền da, còn hiện nay, có cả chị em và người cao tuổi tham gia luyện tập môn bóng chuyền hơi.

Đồng chí Bùi Văn Thơ, Chủ tịch UBND xã Gia Mô cho biết: Để thúc đẩy phong trào tập luyện TD - TT, nhất là bóng chuyền - môn thế mạnh của xã, những năm qua, Gia Mô chú trọng đầu tư cho thế hệ trẻ. Vừa qua, đội trẻ của xã đoạt giải nhất giải bóng chuyền cấp huyện. Những năm tới, UBND xã tiếp tục tổ chức các giải đấu bóng chuyền cũng như khuyến khích người dân tham gia luyện tập TD - TT để rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Viết Đào


Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục