(HBĐT) -Vào cuối buổi chiều, người dân trên địa bàn xã Xuân Phong (Cao Phong) tạm gác lại công việc cùng tập hợp tại sân nhà văn hóa các xóm để chơi bóng chuyền. Thanh niên thì chơi bóng chuyền truyền thống, phụ nữ, người già đam mê với bóng chuyền hơi. Tiếng reo hò vang rộn tạo không khí vui tươi, xua tan mọi vất vả trong công việc đồng áng.


 

Vào cuối buổi chiều, người dân xóm Rú 4, xã Xuân Phong (Cao Phong) tập luyện bóng chuyền hơi tại nhà văn hóa xóm. 

Cách đây khoảng 5 năm, bóng chuyền phát triển mạnh tại xã Xuân Phong. Người dân từ già tới trẻ ai cũng đam mê chơi bóng chuyền. Hiện tại, 10/10 xóm đều có đội bóng chuyền với 40 đội bóng, gồm: bóng chuyền nam, nữ, người cao tuổi và 1 đội bóng chuyền chuyên nghiệp của xã. Số người thường xuyên tham gia chơi bóng chuyền tăng nhanh. Các đội bóng xây dựng được nội quy, quy chế để duy trì hoạt động. Các xóm tổ chức thi đấu với nhau để giao lưu học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết. Tại mỗi xóm bầu ra người có chuyên môn, kỹ thuật về bóng chuyền làm huấn luyện viên để trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, luật chơi cho các vận động viên không chuyên.

Cụ Bùi Xuân Bản, thành viên đội bóng chuyền NCT xóm Rú 6 chia sẻ: Ngày nào cũng vậy, vào khoảng 17 giờ, chúng tôi đến sân nhà văn hóa xóm tham gia tập luyện môn bóng chuyền hơi. Đa số NCT trong xóm đều chơi bóng chuyền hơi. Tập luyện bóng chuyền hơi giúp tôi khỏe hơn, tinh thần sảng khoái, thư thái. Bóng chuyền giúp tăng tình đoàn kết giữa mọi người trong xóm, xã. Trong trận bóng, tất cả mọi người cùng chung một mục đích là rèn luyện sức khỏe. Những pha bóng đẹp, hấp dẫn tạo nên sức hút đối với thành viên Hội NCT. Ngoài ra, chúng tôi còn được lựa chọn để tham gia giải bóng chuyền hơi huyện Cao Phong. Thông qua giải chúng tôi được giao lưu, cọ xát với các đội bóng chuyền NCT trên địa bàn huyện.

Bóng chuyền gắn kết mọi người với nhau. Trên sân, các vận động viên không chuyên thi đấu hết mình để cống hiến cho người xem những trận tranh tài hấp dẫn. Phía ngoài sân, cổ động viên hồi hộp theo dõi, hô vang, khen ngợi những đường chuyền đẹp, những pha bóng gay cấn. Nguồn kinh phí mua sắm trang phục, giày thi đấu, bóng, lưới… hoàn toàn do các thành viên tự đóng góp. Chị Bùi Thị Din, xóm Rú 4 cảm thấy mìnhnhanh nhẹn hơn trong mọi hoạt động, sức khỏe tốt hơn nhiều khi tham gia chơi bóng chuyền. CLB bóng chuyền hơi thực sự là sân chơi bổ ích để chị em được rèn luyện và nâng cao sức khỏe.

Môn bóng chuyền phát triển mạnh, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống người dân. Chính vì vậy, hàng năm, vào dịp lễ, Tết, chính quyền xã Xuân Phong thường tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân. Các ngày kỷ niệm như 26/3 tổ chức thi đấu bóng chuyền truyền thống cho thanh niên, 1/10 tổ chức thi đấu bóng chuyền cho NCT, 20/10 giao lưu bóng chuyền giữa chi HPN các xóm. Thi đấu bóng chuyền do xã tổ chức thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã đến xem, trở thành ngày hội của người dân xã Xuân Phong.

Với sự phát triển ngày càng mạnh của bóng chuyền, các đội bóng chuyền xã Xuân Phong tham gia thi đấu nhiều giải do huyện tổ chức và đạt được thành tích cao. Năm 2018, Hội NCT tham gia giải bóng chuyền NCT huyện giành giải nhất. Đội bóng chuyền nam, nữ tham gia giải bóng chuyền nam, nữ vô địch của huyện giành giải ba.

                                                                                        Thu Thủy


Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục