(HBĐT) - Trong năm qua, phong trào thể thao quần chúng của tỉnh có bước phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng, góp phần đáng kể rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.


 

Các vận động viên thi đấu tại giải Bóng bàn - cầu lông tỉnh năm 2018.

 

Đồng chí Nguyễn Mộng Long, Trưởng phòng Quản lý TDTT (Sở VH-TT&DL) cho biết: Để phong trào TDTT phát triển sâu rộng, có chất lượng, Sở VH-TT&DL đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, chính sách khuyến khích TDTT phát triển. Phong trào không chỉ phát triển mạnh tại các địa phương mà còn phát triển rộng khắp ở mỗi cơ quan, đơn vị, trường học…

Cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, các địa phương, các ngành đã quan tâm xây dựng các điểm cho cán bộ, nhân dân tập luyện TDTT và tổ chức nhiều giải thể thao thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Đặc biệt, các giải thể thao mang tính phong trào, phù hợp với từng lứa tuổi cũng được tổ chức thường xuyên và ngày càng mở rộng về quy mô, chất lượng. Năm 2018, tỉnh tổ chức 13 giải thể thao cấp tỉnh với trên 2.300 vận động viên tham gia, đã trao 193 bộ huy chương; đăng cai tổ chức thành công 3 giải xe đạp toàn quốc. Ngoài ra, toàn tỉnh đã tổ chức 52 giải thể thao cấp huyện, thành phố và hàng chục giải thể thao của các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học… Đồng thời, tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 với 11,54% dân số toàn tỉnh tham gia.

Có thể nói, phong trào TDTT đã đi vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư với hoạt động phong phú, đa dạng. Trong đó, các môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên, gồm: bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, thể dục thể hình, thể dục dưỡng sinh, quần vợt... qua đó không chỉ tăng cường sức khoẻ cho mọi người mà còn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội ở các địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 724 câu lạc bộ thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, 48.530 hộ gia đình thể thao, 253.975 người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên; 69.719 người đạt chế độ rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, phong trào TDTT quần chúng tiếp tục được mở rộng, giáo dục thể chất và thể thao học đường được phát huy, thể thao trong CNVC-LĐ, lực lượng vũ trang được quan tâm, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia ở nhiều bộ môn như bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, tenis, bóng đá… Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư sửa chữa, nâng cấp sân bãi, dụng cụ nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất cho luyện tập. Đến nay, toàn tỉnh có 11 sân vận động, 26 sân bóng đá, 7 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, 8 bể bơi, 108 sân bóng chuyền, 14 sân bóng rổ, 49 sân quần vợt, 1 sân golf và nhiều công trình thể thao khác.

Năm 2018 khép lại đánh dấu sự thành công trong công tác TDTT tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 16 của Chính phủ và hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020.

 

Hồng Ngọc

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục