Trong trận đấu đêm qua, Qatar đã đánh bại Iraq ở vòng 1/8 Asian Cup bằng bàn thắng duy nhất của Al Rawi.


Không được đánh giá cao hơn quá nhiều so với Iraq nhưng Qatar đã có 1 trận đấu hay, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Ngay ở phút thứ 4, hậu vệ Hassan đã có cơ hội tuyệt vời để mở tỉ số nhưng pha đệm bóng cận thành của anh lại đập xà ngang bật ra.

Tình huống thót tim đó khiến các cầu thủ Iraq chơi phòng ngự thận trong hơn trong những phút tiếp theo. Dù vậy, những NHM Iraq vẫn phải trải qua nhiều phen thấp thỏm lo lắng trước những pha tấn công rất có đường nét của Qatar.

Đến phút cuối cùng của hiệp 1, cái tên Hassan 1 lần nữa lại được nhắc tới. Anh đi bóng qua 2 cầu thủ Iraq trước khi tung cú đá ở góc rất hẹp, bóng đập cột dọc bật ra trong sự tiếc nuối của cầu thủ này.Cánh trái của Qatar đang hoạt động rất hiệu quả với khả năng hỗ trợ tấn công tốt của hậu vệ 26 tuổi này.

Sang đầu hiệp 2, Qatar tiếp tục tạo ra 1 cơ hội rất đáng chú ý khác, tiền đạo Akram Afif có cơ hội đối mặt với thủ môn Iraq nhưng cú đẩy bóng hơi dài khiến anh mất đi cơ hội trong gang tấc.

Tạo ra thế trận tấn công áp đảo nhưng Qatar phải nhờ tới 1 tình huống đá phạt cố định mới có thể kết liễu Iraq. Phút 62, đội chủ nhà World Cup 2022 được hưởng 1 quả đá phạt ngay trước vạch 16m50, Al Rawi sút thẳng vào góc gần khiến thủ môn Iraq không kịp trở tay.

Chịu bàn thua nhưng các cầu thủ Iraq phản ứng khá chậm, hay nói chính xác hơn, hàng tiền vệ của Qatar đang chơi rất hiệu quả khi họ phong tỏa hầu hết các con đường tới khung thành của thủ môn Al-Sheeb.

Trong khoảng thời gian còn lại, Iraq bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ và chấp nhận thua cuộc với tỉ số 0-1. Như vậy, Qatar đã giành quyền đi tiếp và chạm trán Hàn Quốc ở vòng tứ kết.



Theo Bongdaso.com

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục