Đội tuyển Việt Nam đã ghi tên mình vào vòng tứ kết Asian Cup 2019 khi có chiến thắng kịch tính trước Jordan sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính.


Công Phượng ghi bàn cho Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)


Tuyển Việt Nam đã đánh bại Jordan 4-2 ở loạt "đấu súng" sau khi cầm hòa đối thủ 1-1 ở 120 phút thi đấu căng thẳng.

Ở loạt sút luân lưu, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Xuân Trường và Bùi Tiến Dũng thực hiện thành công lượt sút của mình, còn thủ thành Văn Lâm đã xuất sắc cản phá một cú sút của đối thủ.

Tại vòng tứ kết, đối thủ của Việt Namsẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Saudi Arabia và Nhật Bản.

Ở trận đấu này, Jordanlà đội nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 38 của trận đấu do công Baha Abdel-Rahman.

Từ quả đá phạt gián tiếp ngay vạch 16m50 bên cánh phải, Baha Abdel-Rahman tung cú cứa lòng đưa bóng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số cho Jordan.

Tuy nhiên, sau khi nhận bàn thua, đội tuyển Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ và nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở đầu hiệp 2.

Phút 51, Trọng Hoàng chuyền bóng vô cùng chính xác để tạo cơ hội cho Công Phượng lao vào đặt lòng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam. 

Sau bàn thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chơi rất ấn tượng nhưng tiếc là đã không có thêm bàn thắng trong những phút còn lại ở thời gian đá chính thức, cũng như hiệp phụ.

Kết quả này buộc hai đội phải quyết đấu ở loạt sút luân lưu may rủi. Từ chấm 11m, Việt Namđã giành chiến thắng 4-2 để giành vé vào tứ kết./.

 

               TheoVietnamplus

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục