Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gây sửng sốt tại Asian Cup 2019 qua việc đánh bại Jordan bằng một thế trận tâm phục khẩu phục. Thầy trò ông Park đã mạnh mẽ tiến vào vòng Tứ kết để sẵn sàng cho thử thách tiếp theo là đội tuyển Nhật Bản.

 

Chờ điều kỳ diệu trước Nhật Bản

Trong cuộc so tài này, đội tuyển Việt Nam có thành phần mạnh nhất cùng phong độ ổn định của các học trò. Qua 4 trận vừa từ đầu vòng chung kết các cầu thủ Việt Nam đã gây ấn tượng từ tinh thần cho đến lối chơi. Cả 4 trận gặp Iraq, Iran, Yemen và Jordan các cầu thủ Việt Nam cho thấy không bị lép vế về thế trận. Thậm chí thi đấu lấn lướt trước Yemen và cả Jordan. Đó cũng là hình ảnh của nhà đương kim vô đich Đông Nam Á đang nhân cơ hội này để tìm vị ví ở đấu trường châu Á. 

 Đến với cuộc so tài ở vòng Tứ kết, rõ ràng là Nhật Bản trội hơn hẳn, nhưng sức mạnh của tuyển Việt Nam lúc này chính là sự thoải mái về mặt tâm lý. Cùng với tinh thần đang lên sau khi loại Jordan, Việt Nam hẳn sẽ gây nhiều khó khăn cho Nhật Bản vào tối nay. 

 Bàn thì thế, còn thực tế sân cỏ hẳn như đánh giá của giới chuyên môn, Nhật Bản có sức mạnh tương tự như Iran. Họ đủ sức để điều tiết thế trận theo như ý đồ của mình, và qua 4 trận vừa qua cảm giác như Nhật Bản chưa tung hết sức mạnh của họ, nhưng không tạo khe hở nào để các đối thủ gây khó khăn. Đó cũng chính là sức mạnh, bản lĩnh của đội đang ở tốp đầu khu vực châu Á và là khách quen của các VCK World Cup gần đây. 

 Với đội hình phần đông hảo thủ đang thi đấu tại châu Âu, cùng lối chơi có phần quá chặt chẽ mà HLV Moriyasu đang xây dựng sẽ vừa khó khăn nhưng có chút thuận lợi cho các cầu thủ Việt Nam. Bởi lẽ lối đá lùi thấp của Nhật Bản sẽ tạo nhiều khoảng trống cho hàng tiền vệ Việt Nam hoạt động, ít ra là bớt "ngộp" ở phần khởi đầu trận đấu so với gặp Iran hay Iraq. 

 Dù gì thi đây cũng sẽ là trải nghiệm rất có ích cho các tuyển thủ Việt Nam khi gặp đối thủ cực mạnh và họ sẽ dốc sức để thi đấu. Bất luận kết quả thế nào, gặp các đối thủ mạnh tại giải này đã là cơ hội lớn cho các cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định mình và trưởng thành hơn. 

                 Theo SGGP

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục