Bỏ lỡ cơ hội vàng trên chấm phạt đền, Man City đã phải trả giá quá đắt bằng bàn thua ở thời điểm cuối trận. Trong khi đó, Tottenham lại mất chân sút chủ lực Harry Kane ở giai đoạn quyết định của mùa giải...


Mạch 3 trận toàn thắng trước Tottenham đã mang lại sự tự tin rất lớn cho Man City ở trận lượt đi tứ kết Champions League. Tuy nhiên, trong ngày mà Tottenham tiếp tục thể hiện được cái duyên trên SVĐ có giá gần 1 tỉ bảng, thầy trò Guardiola đã phải ra về với thất bại 0-1.

Đây là trận thua khá đáng tiếc với Man City bởi trước đó, họ đã bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số trên chấm phạt đền. Thầy trò Guardiola vẫn còn 90 phút lượt về ở sân nhà để sửa sai nhưng việc không ghi được bàn thắng ở London đã ảnh hưởng không nhỏ tới cơ hội tiến xa của họ ở Champions League mùa này.

Ở trận đấu quan trọng này, Man City đã chào đón sự trở lại của trung phong Sergio Aguero. Nhưng ở tuyến giữa, HLV Pep Guardiola quyết định sử dụng Gundogan thay vì De Bruyne. Trên hàng công, Mahrez được xếp đá chính thay Bernardo Silva. Trong khi đó, ở hàng thủ, Fabian Delph kịp trở lại thay thế Zinchenko.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc bởi Man City không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi tấn công. Chỉ sau 10 phút thi đấu, gã nhà giàu thành Manchester đã có cơ hội vàng để mở tỉ số khi Sterling dứt điểm đưa bóng chạm tay hậu vệ Danny Rose trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Bjorn Kuipers quyết định cho Man City được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Sergio Aguero lại không thể đánh bại thủ thành Hugo Lloris.


Thoát thua trong gang tấc, Tottenham đã trình diễn lối chơi tốt hơn hẳn trong phần còn lại của hiệp 1. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Spurs còn tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Đáng kể trong đó là pha xoay người dứt điểm của Harry Kane ở phút 24 nhưng thủ thành Ederson đã xuất sắc cản phá cứu thua cho Man City.

Sự chắc chắn của hàng thủ 2 đội đã khiến phần còn lại của hiệp 1 không xuất hiện nhiều cơ hội rõ rệt. Vì vậy, tỉ số hòa 0-0 được duy trì tới giờ nghỉ.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, Tottenham dính tổn thất lớn về nhân sự khi tiền đạo chủ lực Harry Kane tái phát chấn thương mắt cá sau cú va chạm với Fabian Delph và phải rời sân nhường chỗ cho Lucas Moura.

Trước cơ hội này, Man City chủ động đẩy cao đội hình nhưng họ lại vấp phải lối chơi rất quyết liệt của Tottenham. Các cơ hội mà The Citizens tạo ra ở hiệp đấu thứ 2 chủ yếu đến từ những cú sút xa nhưng phương án này không thể hiện được sự hiệu quả. Kể cả khi tung Gabriel Jesus vào sân thay Aguero, Man City vẫn chơi bế tắc.

Ngược lại, với Tottenham, sau khi Harry Kane rời sân, Son Heung-Min lại có đất diễn. Giống như trận đấu với Crystal Palace cách đây ít ngày, chân sút người Hàn Quốc đã thể hiện được cái duyên ghi bàn trên SVĐ mới với cú đi bóng và dứt điểm chân trái đầy uy lực ở phút 78 giúp Tottenham vượt lên dẫn trước 1-0.

Trong phần còn lại của trận đấu, HLV Pep Guardiola tăng cường sức mạnh hàng công với Leroy Sane và De Bruyne nhưng không thể gỡ hòa và đành phải chấp nhận thất bại 0-1. Kết quả này khiến trận lượt về hứa hẹn rất hấp dẫn khi Man City được trở lại sân nhà Etihad.


Theo Bongdaso

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục