Tiền vệ Quang Hải tỏa sáng với cú đúp kiến tạo góp công giúp Hà Nội FC dễ dàng đè bẹp chủ nhà Naga World với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ 5 bảng F AFC Cup.

Với sức mạnh vượt trội, Hà Nội FC dễ dàng đè bẹp Naga World với tỷ số ở lượt trận thứ 5 bảng F AFC Cup. Với kết quả này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải quyết đấu với Tampines Rovers ở lượt trận cuối để cạnh tranh tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Ở lượt đi, Hà Nội dễ dàng vùi dập đại diện của xứ sở Chùa tháp với tỷ số kỷ lục 10-0 ngay tại Hàng Đẫy. Hành quân sang Campuchia với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục cạnh tranh tấm vé trực tiếp vào vòng sau với Tampines Rovers. ĐKVĐ V-League cũng không khó để kiểm soát thế trận.

Quang Hải lập cú đúp kiến tạo trước Naga World. Ảnh: AFC

Trước khi hiệp 1 khép lại, tiền vệ Nguyễn Quang Hải kiến tạo để Oseni dứt điểm chính xác, gia tăng cách biệt cho đại diện đến từ Việt Nam.Trước sức ép liên tục của Hà Nội FC, đội chủ nhà cũng chỉ cầm cự được đến phút 35. Nhận đường chuyền của Moses, Pape Omar dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội khách.

Qua giờ giải lao, vẫn là đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm kiểm soát cuộc chơi buộc Naga World phải co cụm ở phần sân nhà để chống đỡ các đợt tấn công của Hà Nội.

Khi mà Hà Nội chưa tìm được bàn thắng thứ 3 thì họ bất ngờ dính bàn thua ở phút 63. Zogbe là người ghi bàn rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà với cú sút hiểm hóc về góc xa khiến thủ môn Văn Công chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.

Tuy nhiên, hi vọng của Naga World vừa được nhen nhóm thì lại bị Hà Nội FC dập tắt. Văn Kiên với một pha dứt điểm từ sát vòng cấm tái lập cách biệt 2 bàn cho đội khách.

Oseni (áo trắng) lập cú đúp bàn thắng cho Hà Nội FC. Ảnh: AFC

Chưa dừng lại ở đó, không lâu sau khi vào sân thay đội trưởng Thành Lương, Hoàng Vũ Samson đã kịp tỏa sáng với bàn thắng ở phút 86, nâng tỷ số lên 4-1 cho Hà Nội FC.

Trước khi trận đấu kết thúc, Hà NộiFC có bàn ấn định chiến thắng 5-1 sau pha phối hợp đẹp mắt giữ Văn Hậu - Quang Hải và ngườidứt điểm dễ dànglà Oseni.

Với kết quả này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêmvẫn xếp nhìbảng F, bởi Tampines Rovers có chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Yangon để giữ ngôi đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn Hà Nội.

Đo dó, Hà Nội sẽ phải sinh tử với Tampines Rovers ở trận đấu cuối cùng tại Hàng Đẫy vào ngày 15/5 tới đểchiếmngôi đầu cùng tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Danh sách xuất phát
Naga World:Sou Yaty, Nhim Sovannara, Gurbani, Sos Souhana, Kouch Dani, Zogbe, Omogba, Khim Borey, Sokumpheak, Atuhaire, Leng Makara.
Hà NộiFC:Văn Công, Trần Định Trọng, Văn Kiên, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Phạm Đức Huy, Thành Lương, Moses, Pape Omar, Oseni.

TheoVietnamnet

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục