(HBĐT) - Tích cực chiêu sinh, mở các lớp học, thành lập các CLB Karate. Mỗi năm tổ chức 2 - 3 giải đấu cấp tỉnh để các vận động viên (VĐV) có dịp giao lưu, cọ sát để thỏa niềm đam mê… Đó là những phần việc mà Liên đoàn Karate tỉnh đã và đang dốc sức thực hiện để tạo nền tảng phát triển phong trào tập luyện môn võ thuật Karate trên địa bàn tỉnh.


Các VĐV thi đấu tại Giải Cúp các CLB Karate tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ II năm 2019.

Huấn luyện viên Bùi Văn Lịch, Chủ tịch Liên đoàn Karatedo tỉnh cho biết: Xuất phát từ "tình yêu”, niềm đam mê với môn võ thuật Karate, các anh, chị, em gồm cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lao động tự do… cùng nhóm lại đề xuất thành lập Liên đoàn Karate tỉnh (dưới danh nghĩa là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp). Đề xuất này sớm được chấp thuận và tháng 6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 952 về việc thành lập Liên đoàn Karate tỉnh Hòa Bình. Từ đây, sân chơi cho môn võ Karate được mở rộng. Hiện, Liên đoàn Karate tỉnh đã thu hút được 57 thành viên tham gia. Song song với việc tập luyện để tăng cường sức khỏe cho bản thân, các thành viên của Liên đoàn Karate tỉnh cùng góp sức gây dựng phong trào tập luyện Karate trên địa bàn.

Hơn 1 năm qua, Liên đoàn Karate tỉnh tích cực phối hợp với các nhà trường tổ chức huấn luyện và thành lập các CLB. Đến nay, toàn tỉnh đã có 23 CLB Karate. Trong đó, các huyện: Lương Sơn, Lạc Sơn, Tân Lạc và TP Hòa Bình là những địa phương có phong trào tập luyện Karate sôi nổi nhất.

Để tạo nền cho môn võ Karate phát triển, mỗi năm, Liên đoàn Karate tỉnh tham gia khoảng 4 giải thi đấu khu vực Tây Bắc và Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng… Trong tỉnh, mỗi năm tổ chức 2 giải Karate gồm: 1 giải Cúp Karate tỉnh Hòa Bình mở rộng và 1 giải Karate trẻ toàn tỉnh. Do lượng VĐV tham gia môn võ còn ít, nên giải Cúp các CLB Karate tỉnh Hòa Bình lần thứ II được tổ chức vào cuối tháng 3/2019 được mở rộng để có sự tham gia của các CLB đến từ Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La. Thông qua giải đấu nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo của các huấn luyện viên, chất lượng thi đấu của các vận động viên. Từ đó giúp Liên đoàn Karate tỉnh có hướng tuyển chọn, tập trung đầu tư bồi dưỡng các VĐV xuất sắc tham dự các giải khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, Trung du miền núi phía Bắc… và tiến tới tham gia hệ thống thi đấu Karate toàn quốc vào năm 2020.

Chủ tịch Liên đoàn Karatedo tỉnh Bùi Văn Lịch chia sẻ thêm: Vì mới nên việc phát triển môn Karate vẫn còn gặp một số khó khăn như thiếu cơ sở vật chất dành cho tập luyện và khó huy động để tổ chức các giải đấu và đi thi đấu, giao lưu ở tỉnh bạn. Mong rằng, trong thời gian tới sẽ thu hút được thêm nhiều môn sinh và kết nạp thêm các thành viên cho Liên đoàn để cùng góp sức tạo lực đẩy phát triển môn võ Karate trên địa bàn tỉnh.

Thúy Hằng


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục