Vào hồi 11 giờ 30 sáng ngày 5-5, chặng đua thứ ba từ thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đến thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) trong Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2019” Cúp Báo Quân đội nhân dân đã kết thúc tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ.


 Ban tổ chức trao danh hiệu cho các vận động viên xuất sắc trong chặng thi đấu thứ ba.

Trong chặng đua 157 km này, tay đua Javier Sarda Perez (VUS TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc về đích đầu tiên.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chặng đua này rất nhiều thử thách với các tay đua, nhất là chặng đường 30km vượt đèo Pha Đin với nhiều dốc cao, cua gấp. Tới gần thành phố Điện Biên Phủ, đoàn đua chia làm nhiều tốp nhỏ và các cua-rơ liên tục bung sức trước khi về đích.

Trên suốt chặng đường đua thứ ba, các tay đua nhận được sự cổ vũ, nhiệt tình của khán giả, người hâm mộ tỉnh Điện Biên. Tại vạch đích Quảng trường 7-5, không quản thời tiết nắng nóng, hàng nghìn người dân đứng kín hai bên đường Võ Nguyên Giáp cổ vũ, chào đón đoàn đua.

 


Tay đua Javier Sarda Perez cán đích trong chặng thi đấu thứ ba.

Kết thúc chặng đua Sơn La - Điện Biên Phủ, Ban tổ chức trao giải nhất cho tay đua Javier Sarda Perez (đội VUS TP. Hồ Chí Minh); giải nhì cho tay đua Mirsamad (đội Tập đoàn Lộc Trời); giải ba thuộc về tay đua Nguyễn Minh Việt (đội VUS TP. Hồ Chí Minh)… Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải dọc đường 1, dọc đường 2 cho các vận động viên tấn công và có những bước nước rút hấp dẫn.

Dịp này, Ban tổ chức cuộc đua và các nhà tài trợ đồng hành đã trao 20 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên.

Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2019” tranh cúp Báo Quân đội nhân dân là một trong các hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2019). Cuộc đua thu hút gần 300 thành viên đến từ 10 đội đua trong nước, cùng hai đội quốc tế là Nhật Bản và Philippines. Trong hành trình đua, các cua-rơ đi qua những địa danh gắn liền với chiến công của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 như: Quốc lộ 6 (Hòa Bình), Mộc Châu (Sơn La), đèo Pha Đin (Tuần Giáo), đèo Tằng Quái, thành phố Điện Biên Phủ.

Theonhandan

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục