(HBĐT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư đúng mức, phong trào thể dục - thể thao (TD-TT) trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển. Phong trào thể thao đã tạo sân chơi bổ ích giúp nhân dân tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.




      Bóng chuyền là môn thể thao được đông đảo quần chúng nhân dân xã Hạ Bì (Kim Bôi) yêu thích. 

Thời gian qua, phong trào TD-TT quần chúng tại xã Phong Phú (Tân Lạc) phát triển mạnh. 9/9 xóm trên địa bàn đều có nhà văn hóa, sân thể thao đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Xã có 9 CLB thể thao, 22 đội bóng chuyền nam, nữ và 10 đội bóng đá. Số người tập luyện TD-TT thường xuyên và hộ gia đình thể thao ngày càng tăng...

Không chỉ ở xã Phong Phú, phong trào TD-TT quần chúng ngày càng phát triển rộng khắp ở các địa phương, cơ sở. Hiện nay, đi đến hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhân dân tham gia tập luyện TD-TT ở sân vận động hay sân nhà văn hóa. Các môn thể thao được đông đảo người dân yêu thích là: bóng chuyền hơi, cầu lông, xe đạp, bóng bàn, dưỡng sinh, đi bộ... Tỷ lệ người dân tập TD-TT thường xuyên trên toàn tỉnh đạt 31,7%. Số gia đình thể thao tăng và đạt 23,85%. Số lượng CLB thể thao trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng với 724 CLB đang hoạt động. Trong đó, nhiều nhất là bóng chuyền với trên 200 CLB,  cầu lông 135 CLB, đẩy gậy 64 CLB… Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cũng được tổ chức tại 205/210 xã, phường, thị trấn với trên 90.000 người tham gia. Song song với phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao được tỉnh quan tâm  với các môn thể thao mũi nhọn như: Xe đạp, điền kinh, teakwondo, boxing, cử tạ. Hệ thống cơ sở vật chất đang dần được nâng cao nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện của nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 26 công trình thể thao có khán đài và  226 công trình thể thao không có khán đài. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực  luôn  được quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

Bên cạnh đó, giáo dục thể chất, TD-TT trong trường học, lực lượng vũ trang lan tỏa rộng rãi. Số trường học trong toàn tỉnh đảm bảo chương trình giáo dục thể chất và tỷ lệ học sinh, sinh viên thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa đạt 100%. Trong các đơn vị lực lượng vũ trang có 95% cán bộ, chiến sỹ tham gia tập luyện TD-TT thường xuyên. Tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phong trào tập luyện TD-TT trong công nhân, người lao động ngày càng phát triển. Ngày hội thể thao - văn nghệ tại KCN Lương Sơn có hơn 900 VĐV tham gia, Giải thể thao hưởng ứng Tháng Công nhân 2019 Khu CN bờ trái sông Đà thu hút hơn 1.000 VĐV, HLV và cổ động viên...

4 tháng đầu năm 2019, Sở VH-TT&DL đã tổ chức thành công 2 giải thể thao cấp tỉnh là Giải Vô địch Bóng chuyền và Giải Bắn nỏ - Kéo co - Đẩy gậy với tổng số gần 500 lượt vận động viên tham gia, trao 32 bộ huy chương.  Các giải thể thao cấp huyện cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân như: Giải  Bắn nỏ - Kéo co - Đẩy gậy huyện Cao Phong, Giải Bắn nỏ - Kéo co - Đẩy gậy huyện Kim Bôi...

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: "Để phát triển TD-TT ngày càng sâu, rộng, ngành VH-TT&DL đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, cơ chế tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển phong trào TD-TT ở cơ sở, cũng như xây dựng lực lượng tham gia thể thao thành tích cao của tỉnh. Trong năm 2019, ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT ở cơ sở". Là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, TD-TT không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân mà còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng cuộc sống văn minh, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT - XH của tỉnh.

  
Linh Nhật

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục