Man City chính thức bảo vệ được ngôi vương khi đăng quang với 98 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Liverpool. Và các vị trí trong Top 4 vẫn được giữ nguyên khi Chelsea và Tottenham vẫn yên vị từ vòng trước.


Ngôi vương không đổi chủ, Liverpool chỉ còn biết tự trách chính mình

Tại vòng đấu cuối cùng đã không có bất ngờ nào xảy ra, Man City hạ gục Brighton với tỉ số 4-1 để chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League 2018/2019. Thầy trò HLV Pep Guardiola đã bảo vệ thành công ngôi vương trước sự đeo bám quyết liệt của Liverpool.

Đây là lần thứ 4 trong lịch sử và cũng là lần thứ 2 liên tiếp, Man City lên ngôi tại giải Ngoại hạng Anh. Họ chính thức vượt qua Arsenal trở thành đội bóng giàu thành tích thứ 3 ở Premier League, chỉ sau MUvà Chelsea với lần lượt 13 lần và 5 lần vô địch.

Vô địch với 98 điểm, nửa xanh thành Manchester chỉ còn thua kỷ lục về điểm số của chính mình tại mùa giải năm ngoái. Mùa giải 2017/2018, đội chủ sân Etihad vô địch với điểm số 100.

Về phía "The Kop”, chiến thắng 2-0 trước Wolverhampton là không đủ để thầy trò HLV Jurgen Klopp được hưởng niềm vui. Họ chính thức trở thành kẻ về nhì vĩ đại khi cán đích với điểm số kỷ lục, 97 điểm.


Manchester City.

Trong lịch sử giải bóng đá Ngoại hạng Anh, 97 điểm là số điểm đủ để Liverpool vô địch bất kỳ mùa giải nào, trừ mùa 2017/2018 và 2018/2019. Đây giống như một kỷ lục buồn cho Salah và các đồng đội, nhiều hơn là một thành tích đáng để vui.

Thật không may cho "Lữ đoàn đỏ”, Brighton không thể giúp họ làm nên điều kỳ diệu trước Man City. Liverpool chỉ còn biết tự trách mình đã phung phí quá nhiều điểm số trong giai đoạn quan trọng, tạo cơ hội cho "The Citizens” vượt lên.

Từ đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, đã 29 năm trôi qua, "The Reds" chưa thể một lần lên ngôi vô địch tại giải đấu cấp cao nhất xứ sở sương mù, sau khi giải được đổi tên.

Thế nhưng, mùa giải năm nay, Liverpool vẫn còn cơ hội để mang thêm cúp về phòng truyền thống. Đội chủ sân Anfield đã lọt vào trận chung kết Champions League và đối thủ của họ sẽ là Tottenham, đội đã thua "lữ đoàn đỏ" trong cả 2 lần "chạm trán" tại mùa giải này.

Top 4 không có sự thay đổi nào

Tại cuộc đua giành tấm vé dự Champions League mùa sau, mọi thứ đã được "an bài” từ vòng đấu trước. Cùng với Man City và Liverpool, Chelsea và Tottenham sẽ đại diện Ngoại hạng Anh tham dự đấu trường danh giá nhất Châu Âu mùa giải 2018/19.

Tại vòng đấu cuối này, khi cả Chelsea và Tottenham đều hòa, Arsenal vẫn không thể "chen chân” được vào Top 4. Trận thắng 3-1 trước Burnley vẫn là không đủ để "Pháo thủ” san lấp điểm số với Tottenham. Họ có 70 điểm, còn cách vị trí thứ tư 1 điểm.

Tuy nhiên, Arsenal vẫn còn cơ hội dự Champions League mùa sau bằng cách lên ngôi vô địch Europa League. Đối thủ của họ tại trận chung kết sắp tới không ai khác chính là Chelsea.



Theo Laodong

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục