Ngày 6-6, một ngày trước trận giao hữu quan trọng giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, đại diện ban huấn luyện của hai đội đều có những phát biểu tự tin và nhấn mạnh sẽ mang đến một trận đấu cống hiến với đầy đủ những gương mặt tốt nhất trong đội hình.


Thành viên hai đội tại buổi họp báo trước trận.

Phát biểu mở đầu buổi họp báo, trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn cho biết tuy đây chỉ là trận đấu giao hữu, tuy nhiên cuộc so tài với U23 Myanmar cũng nằm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29 vào cuối năm tại Philippines. Bởi vậy, tất cả các cầu thủ U23 đều cần thể hiện hết khả năng và sự quyết tâm ở trận đấu ngày mai. Sức mạnh của U23 Việt Nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể khi thiếu vắng những nhân tố trụ cột như tiền vệ Nguyễn Quang Hải, hậu vệ Đoàn Văn Hậu hay tiền đạo Hà Đức Chinh trong đội hình.

"Về trường hợp của trung vệ Nguyễn Văn Hạnh (CLB Hải Phòng) phải trở về địa phương do không kịp hồi phục chấn thương, ban huấn luyện cảm thấy rất tiếc. Quân số đội tuyển U23 Việt Nam còn 28 cầu thủ, vẫn hoàn toàn đủ điều kiện để sẵn sàng thi đấu. Trường hợp chấn thương của Trần Thanh Sơn sau khi kiểm tra đã xác định không quá nghiêm trọng và đủ khả năng ra sân”, trợ lý đội Nguyễn Văn Đàn cung cấp thêm thông tin về lực lượng của đội U23 trước trận đấu.

Ông cũng cho biết dù không trực tiếp nắm quyền chỉ đạo đội U23 nhưng HLV Park Hang Seo vẫn liên tục giữ liên lạc và có những trao đổi với ban huấn luyện khi cần thiết, từ đó giúp toàn đội có được sự chuẩn bị tốt nhất cho từng mục tiêu cụ thể.

Thay mặt các đồng đội, tân đội trưởng Bùi Tiến Dũng khẳng định anh cùng các đồng đội sẽ "cố gắng nỗ lực và tập luyện để đạt được kết quả tốt nhất ở mọi trận đấu mà đội thi đấu. Tất cả các cầu thủ đều tuân thủ đấu pháp và chiến thuật do ban huấn luyện đề ra”. Thủ thành trẻ của CLB Hà Nội cũng bày tỏ niềm vui, sự tự hào và vinh dự của cá nhân khi được ban huấn luyện cùng các đồng đội tin tưởng trao cho tấm băng đội trưởng.

 


Thủ môn đội trưởng Bùi Tiến Dũng phát biểu trước truyền thông.

Về phần mình, HLV trưởng đội tuyển U23 Myanmar Velizar Popop cho biết ông đã tìm hiểu rất kỹ thông tin về U23 Việt Nam, dù không nắm hoàn toàn đầy đủ do những xáo trộn thường thấy ở các lứa tuyển trẻ. Bên cạnh đó, ông cũng dành lời khen ngợi cho đội chủ nhà trong trận đấu ngày mai: "U23 Việt Nam tất nhiên có những khác biệt so với đội tuyển quốc gia, nhưng tôi đánh giá họ là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV SEA Games 29. U23 Myanmar nếu muốn tiếu sâu cần phải vượt qua bài thử thách trước U23 Việt Nam. Với cá nhân tôi, tôi vẫn đánh giá cao nhất U23 Việt Nam ở SEA Games tới đây, dù còn khá nhiều ứng cử viên khác như Thái-lan, Indonesia hay Malaysia”.

Trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai, 7-6, tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

TheoNhanDan

 

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục