Đội thắng trong cặp đấu Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ đại diện cho Đông Nam Á thi đấu với đại diện Trung Á là FC Altyn Asyr (Turkmenistan) ở vòng bán kết liên khu vực - AFC Cup 2019.

Hà Nội FC liệu có vượt qua B.Bình Dương để thi đấu với đại diện Trung Á?

 

Hà Nội FC liệu có vượt qua B.Bình Dương để thi đấu với đại diện Trung Á?

Trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng của Việt Nam là Hà Nội FC và B.Bình Dương. Đây lần đầu tiên trong lịch sử trận chung kết khu vực xuất hiện 2 đội bóng cùng một quốc gia (kể từ khi AFC Cup thay đổi thể thức thi đấu khu vực từ mùa giải 2017).

Chiều qua, 2/7, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm thứ tự thi đấu các trận chung kết lượt đi và lượt về giải AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Theo đó, trận lượt đi diễn ra trên sân Gò Đậu ngày 31/7, còn trận lượt về diễn ra trên sân Hàng Đẫy, ngày 7/8. Nếu đoạt ngôi vô địch, B.Bình Dương hoặc Hà Nội FC sẽ nhận giải thưởng 100.000 USD, kèm suất đi tiếp vào vòng bán kết Liên khu vực.

Lễ bốc thăm cũng xác định được đối thủ của Hà Nội FC và B.Bình Dương tại vòng bán kết Liên khu vực. Đó là Altyn Asyr (Turkmenistan)- đội bóng đã giành vị trí nhất bảng D khu vực Trung Á với 10 điểm (2 thắng, 4 hòa). Trận bán kết lượt đi diễn ra ngày 20/8 và lượt về ngày 27/8.

CLB Altyn Asyr là Á quân giải AFC Cup năm 2018 khi thua Al-Quwa Al-Jawiya (Iraq) 0-2 trong trận chung kết. Đội bóng này từng 5 năm liên tiếp vô địch Turkmenistan và được ví là "đội tuyển Turkmenistan thu nhỏ”, với 12 cầu thủ được triệu tập dự Asian Cup 2019. Theo giới chuyên môn, đối thủ này hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho đại diện Việt Nam.

Cặp đấu còn lại ở vòng bán kết này là giữa CLB Dhaka Abahani (Banglades) và April 25 SC (CHDCND Triều Tiên). Hai đội đá lượt đi ngày 21/8 và lượt về ngày 28/8.

AFC Cup 2019 có thể thức thi đấu rất phức tạp, vòng loại chia làm 5 khu vực: Đông Nam Á, Đông Á, Trung Á, Tây Á và Nam Á. Đại diện Đông Nam Á (Hà Nội FC hoặc B.Bình Dương) sẽ tiếp tục đá vòng bán kết liên khu vực với các đội bóng, gồm: Abahani Dhaka (Bangladesh, đại diện Nam Á), Altyn Asyr (Turkmenistan, Trung Á) và April 25 SC (CHDCND Triều Tiên, Đông Á).

Bốn đội ở vòng bán kết Liên khu vực bốc thăm phân cặp đá lượt đi/lượt về. Hai đội thắng sẽ tiếp tục đá trận play-off Liên khu vực. Đội thắng sẽ giành quyền thi đấu trận chung kết AFC Cup với đối thủ là CLB vô địch khu vực Tây Á ngày 2/11.

                                                                                                       Theo báo Tiền Phong


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục