Ngày 4-7, tại Nhà thi đấu TDTT Nguyễn Du (TPHCM) đã diễn ra các trận đấu đầu tiên nội dung đồng đội Giải bóng bàn Quốc tế Cây vợt vàng 2019. Đây là giải lần thứ 33, qui tụ hơn 100 tay vợt tên tuổi của Việt Nam và châu lục tham dự.

Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn là tay vợt số 1 của TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải quy tụ 8 đội khách mời là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hong Kong, Đài Loan, Quảng Tây (Trung Quốc) và 6 đội trong nước: Đà Nẵng, Hà Nội, Vicem Hoàng Thạch Hải Dương, Vĩnh Long, Tiền Giang và TPHCM, giải thi đấu ở 4 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ. Tổng giá trị giải thưởng của giải gần 300 triệu đồng, trong đó đội vô địch đồng đội được 30 triệu đồng, VĐV vô địch đơn được 20 triệu đồng.

Tại các nội dung đồng đội, ban tổ chức sẽ tiến hành chia các đội thành bốn bảng, các bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra hai đội nhất và nhì vào thi đấu ở vòng sau cho tới trận chung kết. Còn nội dung đánh đơn cũng sẽ thi đấu theo thể thức như vậy, chỉ khác là sẽ gồm tổng cộng 8 bảng đấu.

Về phía chủ nhà Việt Nam, đây sẽ là dịp quý báu để các VĐV trong nước được thi đấu cọ xát và nâng cao trình độ với các tên tuổi trên bình diện châu lục, phục vụ cho mục tiêu lớn là SEA Games 30 sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Philippines. Nhiều tay vợt mạnh như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân… đến từ những đoàn có phong trào mạnh về bóng bàn trên cả nước là Vicem Hoàng Thạch (Hải Dương), Tiền Giang, Đà Nẵng, Vĩnh Long, TPHCM...

Tay vợt Nguyễn Anh Tú đang được mong chờ toả sáng trong màu áo tuyển bóng bàn Việt Nam.

Ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: "Giải bóng bàn Cây vợt Vàng đã từng bước nâng cao chất lượng, đổi mới trong công tác tổ chức để làm phong phú cũng như tăng tính hấp dẫn của giải đấu. Đáng chú ý, trong 2 năm gần đây,  Ban tổ chức đã chuyển hướng thay vì mời các tay vợt của đội tuyển quốc gia sang mời các tay vợt mạnh tới từ các CLB quốc tế đến tham dự".

     

             TheoSGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục