Pha dứt điểm chính xác của đối chuyền Kim Thanh ở ván đấu thứ tư đã hạ gục toàn bộ đội hình của U.23 Thái Lan, khép lại chiến thắng chung cuộc 3-1 cho thầy trò đội tuyển U.23 Việt Nam, đồng thời bảo vệ tấm HCĐ ở đấu trường châu lục. Trận thắng U.23 Thái Lan cũng giúp các tuyển thủ Việt Nam độc chiếm ngôi số 1 trẻ ở khu vực…


U.23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCĐ châu Á.

Sau cú trượt chân ở bán kết, Thanh Thuý cùng các đồng đội siết chặt tay nhau để bước vào trận tranh hạng ba với U.23 Thái Lan. Tự tin và nhiệt tình là phong thái được rèn luyện bấy lâu, giúp đội hình tốt nhất hiện nay, với Thanh Thuý-Thu Hoài-Kim Thanh-Dương Thị Hên (dự bị Tú Linh)-Bích Thuỷ-Nguyễn Thị Trinh và libero Khánh Đang, nhập cuộc khá ổn.

Tuy nhiên, ngay ở ván đầu tiên, các tay đập Thái Lan lại thể hiện sự chắc chắn trong cả tấn công lẫn phòng thủ, phần nào hạn chế được hiệu suất ghi điểm của đội chủ nhà. Mặc dù tạo nên thế trận giằng co, tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không thể cản được đối thủ khép lại ván thắng 25/14.

Các mũi chủ công và phụ công của U.23 Việt Nam chơi khá đa dạng, linh hoạt hơn hẳn ở ván thứ nhì, thời điểm chiến thuật được Ban huấn luyện điều chỉnh lại, tạo nên một sức ép lớn về bên kia lưới. Ván này, Thanh Thuý cùng đồng đội thắng 25/22, mang ý nghĩa quyết định cho hai ván đấu tiếp theo.

Khác với sự sa sút dần về thể lực ở trận bán kết (vì đối thủ U.23 Triều Tiên chơi rất linh hoạt, lì lợm và kiên trì), U.23 Việt Nam trận này kiểm soát rất tốt tình hình. Cách dàn xếp tấn công của U.23 Việt Nam xem ra vẫn nhỉnh hơn đội bóng xứ chùa vàng. Hơn nữa, do từng đụng độ nhau ở Cúp VTV9 Bình Điền 2019 ở Kiên Giang cách đây chưa lâu, nên nhiều tuyển thủ Việt Nam hiểu rõ sở trường và sở đoản của các tay đập Thái Lan. Ban huấn luyện cũng dẽ dàng chỉ đạo để giúp các tuyển thủ chuyển hoá các cơ hội thành điểm thắng dễ dàng hơn.

Thắng trọn 2 ván cuối ở các điểm số 25/21 và 25/14, đội tuyển U.23 Việt Nam đã khép lại chiến thắng 3-1 chung cuộc trước U.23 Thái Lan, bảo vệ thành công hạng ba ở đấu trường châu lục. Dựa trên thực lực và cục diện của giải đấu năm nay, đấy là kết quả phản ánh đúng với màn trình diễn của thầy trò đội tuyển U.23 Việt Nam, nếu không muốn nói rằng ngay ở vạch xuất phát, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đã bị động về nhân sự do sự cẩu thả trong cách làm việc của một nhân vật thuộc Văn phòng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

 

                    Theo SGGP

Các tin khác


Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: Các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn sau trận thua

Phát biểu sau trận thua 0-4 trước Iran, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sức mạnh vượt trội của đội bóng Tây Á. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, nếu nhìn dưới góc độ chuyên môn và định hướng phát triển cầu thủ trẻ, thì sau trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam đã trưởng thành hơn rất nhiều.

ASIAD 19: Đua thuyền Việt Nam giành 4 suất vào chung kết các nội dung

Ngày 20/9, xuất sắc vượt qua vòng loại, đội tuyển đua thuyền (rowing) Việt Nam giành quyền vào chung kết 4 nội dung trong ngày ra quân ASIAD 19.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng cho ASIAD 19

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân ở bảng D môn bóng đá nữ Đại hội thể thao châu Á-ASIAD 19 với Nepal vào chiều 22/9 tại thành phố Ôn Châu (Trung Quốc). Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang tràn đầy quyết tâm với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng.

Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân dự ASIAD 19

Tối 16/9, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội), Đoàn thể thao Việt Nam đã làm lễ xuất quân dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19).

Bế mạc giải Vô địch bóng chuyền tỉnh Hoà Bình 

(HBĐT) - Ngày 16/9, tại huyện Lạc Sơn, Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lạc Sơn tổ chức bế mạc giải Vô địch bóng chuyền tỉnh Hoà Bình năm 2023. 

Xã Tú Sơn thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

(HBĐT) - Xác định sức khỏe là vốn quý, cán bộ, nhân dân xã Tú Sơn (Kim Bôi) đã tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Việc luyện tập thể dục thể thao đã có những chuyển biến tích cực, hình thành thói quen, nền nếp trong đời sống sinh hoạt của người dân. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục