(HBĐT) - Ngày 9/8, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đà Bắc tổ chức Giải Việt dã truyền thống huyện năm 2019. Tham dự giải có gần 40 vận động viên (VĐV) đến từ 4 xã trên địa bàn huyện là Tu Lý, Giáp Đắt, Đồng Chum và Toàn Sơn.



Các VĐV tranh tài ở nội dung nam vô địch.

Các VĐV tham gia tranh tài ở 4 nội dung: nam vô địch (7km); nam trẻ (5km); nữ vô địch (5km); nữ trẻ (3km).

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 16 giải khuyến khích cho các cá nhân thi đấu đạt thành tích xuất sắc. Cụ thể, nội dung nam vô địch, nhất: Đinh Thanh Huệ (Tu Lý); nhì: Bàn Thanh Tuyền (Toàn Sơn); ba: Xa Thanh Sơn (Giáp Đắt). Nội dung nữ vô địch, nhất: Bàn Thị Huế (Tu Lý); nhì: Hà Thị Điệp (Tu Lý); ba: Xa Thị Kim Hạnh (Giáp Đắt). Nội dung nam trẻ, nhất: Lý Văn Hưng (Toàn Sơn); nhì: Xa Văn Hậu (Đồng Chum); ba: Xa Văn Nguyên (Đồng Chum). Nội dung nữ trẻ, nhất: Bàn Huệ Quyên (Tu Lý); nhì: Xa Thị Đị (Giáp Đắt); ba: Vì Thị Huệ (Giáp Đắt).



Đại diện Sở VH,TT&DL tỉnh trao giải nhất, nhì toàn đoàn cho hai đơn vị xã Tu Lý và xã Toàn Sơn.

Giải đồng đội, đội nam vô địch, nhất: xã Tu Lý; nhì: xã Toàn Sơn, ba: xã Đồng Chum. Đội nữ vô địch, nhất: xã Giáp Đắt; nhì: xã Tu Lý; ba: xã Toàn Sơn. Đội nam trẻ, nhất: xã Đồng Chum; nhì: xã Tu Lý; ba: xã Toàn Sơn. Đội nữ trẻ, nhất: xã Tu Lý; nhì: xã Toàn Sơn; ba: xã Giáp Đắt.

Giải toàn đoàn, nhất: xã Tu Lý; nhì: xã Toàn Sơn.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải phụ là huấn luyện viên xuất sắc: Vi Thị Hồng Thắm (Tu Lý); VĐV trẻ tuổi: Trần Anh Bảo Huy (Toàn Sơn).

Thông qua giải nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Đà Bắc. Đồng thời, tuyển chọn các VĐV tiêu biểu để bồi dưỡng và tập luyện chuẩn bị tham gia thi đấu Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII, năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 15/8.

                                                                                             Linh Nhật

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục