Dù đối đầu với tay vợt hạt giống số 15 đang đứng hạng 17 thế giới Kjaersfeldt (Đan Mạch) tại vòng 2 giải cầu lông vô địch thế giới đang diễn ra tại Thuỵ Sĩ, Vũ Thị Trang vẫn xuất sắc giành chiến thắng đi tiếp vào vòng trong.


Vũ Thị Trang đang chơi tốt ở giải vô địch thế giới.

Xét về thứ hạng thế giới, Vũ Thị Trang đang đứng hạng 74 kém xa so với đối thủ. Bên cạnh đó, cô gái 25 tuổi người Đan Mạch còn có lợi thế về thể hình với chiều cao 1 mét 74. Từ trước đến nay, cả hai chưa bao giờ đối đầu trong các giải đấu của BWF.

Với thể lực sung mãn và khả năng điều cầu tốt, Vũ Thị Trang đã khắc chế được lối đánh của Kjaersfeldt. Tay vợt số 1 Việt Nam luôn tạo được một số series điểm lớn góp phần cho chiến thắng của mình.

Trong ván đầu tiên, sau khi bị dẫn 0/2, cô vợ của tay vợt Nguyễn Tiến Minh xuất thần ghi liên tiếp 8 điểm vượt lên dẫn lại 8/2, qua đó giành chiến thắng ván 1. Thế nhưng, cô cũng làm người hâm mộ có mặt trên sân phải thót tim khi dẫn 20/15 và bị gỡ 20/19 rồi mới kết thúc với điểm số 21/19.

Thua nhanh chóng 13/21 trong ván thứ hai, Vũ Thị Trang khởi đầu khá tốt trong ván quyết định. Cô thực hiện một series điểm 6 vượt lên dẫn 6/0 rồi 16/5 và kết thúc luôn với điểm số 21/11.

Thắng chung cuộc 2-1 (21/19, 13/21, 21/11), Vũ Thị Trang lọt vào vòng 3 gặp tay vợt Yeo Jia Min hạng 32 thế giới. Tay vợt trẻ 20 tuổi người Singapore này bất ngờ đánh bại tay vợt số 1 thế giới Yamaguchi (Nhật Bản) 2-0 (21/14, 21/18). Tuy thể hình nhỏ con chỉ cao 1 mét 63, Yeo Jia Min lại có bộ chân rất nhanh nhẹn. Cô di chuyển rất nhẹ nhàng và có lối đánh gài cầu rất khó chịu. Khó khăn đang chờ đón tay vợt số 1 Việt Nam ở phía trước.

Một cô gái khác của Việt Nam là Nguyễn Thuỳ Linh đã bị loại ngay vòng 1 khi nhận thất bại trước tay vợt hạng 52 thế giới Lianne Tan (Bỉ) 1-2 (20/22, 22/20, 13/21). Bên cạnh đó, đôi nam nữ Đỗ Tuấn Đức/Phạm Như Thảo đã thất thủ trước Chris Adcock/Garbrielle Adcock (Anh) 0-2 (19/21, 10/21) cũng nói lời chia tay với giải. Như vậy, tất cả các tay vợt Việt Nam đều bị loại ngoại trừ Vũ Thị Trang.

 

                    Theo SGGP

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục