Vào hôm nay (19/8), nước chủ nhà Thái Lan sẽ mở bán 2000 vé cho cổ động viên (CĐV) Việt Nam theo hình thức online. Đây là đợt bán vé cuối cùng trước thềm trận đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Trước đó, chủ nhà Thái Lan đã bán khoảng 20.000 vé cho những người hâm mộ bóng đá nước này sau 2 đợt mở bán. Theo ghi nhận, trong cả 2 đợt này, vé đã được bán hết trong thời gian rất ngắn. Điều đó cho thấy những người hâm mộ Thái Lan đang dành sự chú ý đặc biệt cho trận đại chiến với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Hôm nay, chủ nhà Thái Lan mở bán vé cho CĐV Việt Nam - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Giao diện trang web bán vé online cho CĐV Việt Nam

Vào lúc 10h sáng hôm nay (19/8), người Thái sẽ mở bán vé cho những CĐV Việt Nam theo hình thức online. Theo quy định của FIFA, đội khách sẽ nhận được 8% số vé. Ước tính, những CĐV Việt Nam sẽ được mua hơn 2000 vé.

Vé được bán ở địa chỉ (https://www.thaiticketmajor.com/sport/fifa-world-cup-qatar-2022-qualification-second-round-group-g-2019.html). Theo quy định, khi mua vé, những người hâm mộ cần chụp ảnh hộ chiếu cá nhân. Mỗi hộ chiếu được mua tối đa 4 vé. Người mua vé thành công sẽ nhận được vé tại sân từ lúc 12h00 ngày diễn ra trận đấu. Khi vào sân, họ sẽ phải xuất trình hộ chiếu để phía Thái Lan đối chiếu.

Giá vé cho CĐV Việt Nam là 650 baht (khoảng 490.000 đồng), cao hơn người Thái (có ba mệnh giá 200-350-500 baht). Không những vậy, CĐV Việt Nam còn chịu thêm 3% phụ phí.

LĐBĐ Thái Lan cho thấy họ sẽ mạnh tay xử lý những kẻ bán vé chợ đen để đảm bảo cho những người hâm mộ chân chính có tấm vé vào sân. Họ cũng kêu gọi CĐV không mua vé trôi nổi ngoài chợ đen.

Việc SVĐ Thammasat chỉ có sức chứa 25.000 chỗ ngồi khiến cho cơn sốt vé đang lên tới đỉnh điểm. Hơn lúc nào hết, cuộc so tài giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đang được rất được mong chờ. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 5/9.


Theo Dân Trí

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục