Nếu Chanathip Songkrasin có ảnh hưởng lớn tới tuyển Thái Lan thì hiện Quang Hải cũng quan trọng tương tự với tuyển Việt Nam.


Giải giao hữu King's Cup 2019 tháng Sáu vừa qua, tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trên chính sân của đối thủ bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Anh Đức. Song đó chưa phải cuộc đấu hấp dẫn nhất giữa đôi bên bởi cả hai chưa có được đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Thua Việt Nam, người Thái cho rằng nguyên nhân chính thất bại do họ không có được sự phục vụ của tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin, cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn tới tuyển quốc gia.

Cầu thủ này trở thành ngôi sao sáng hàng đầu xứ chùa Vàng sau 3 năm thi đấu, khẳng định tài năng tại giải vô địch quốc gia chất lượng nhất châu Á, J-League (Nhật Bản). Chưa dừng lại ở mức tốt, Chanathip có thể được đánh giá chơi xuất sắc tại giải đấu này với việc lọt vào đội hình tiêu biểu J-League mùa trước.

Không chỉ với tài năng khẳng định tại nước ngoài, những thành công "Messi Thái" lập được cùng đội tuyển quốc gia các năm qua là bằng chứng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của cầu thủ này tới với tuyển Thái Lan thời điểm hiện tại.

NếuChanathip Songkrasincó ảnh hưởng lớn tới tuyển Thái Lan thì hiện Quang Hải cũng quan trọng tương tự với tuyển Việt Nam.

Sau thành công cùng tuyển U20 Việt Nam dự U20 Wolrd Cup 2017, Quang Hải đã phát triển vượt bậc dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Những thành công lớn của tuyển quốc gia, U23 và Olympic Việt Nam có sự góp sức không nhỏ của tiền vệ sinh năm 1997.

Cùng thi đấu ở vị trí tiền vệ công như Chanathip Songkrasin, cầu thủ này có sức ảnh hưởng lớn lên lối chơi của tuyển Việt Nam. Nếu phải tìm ra một cái tên mặc định được thi đấu chính trong sơ đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo thì đó chính là Quang Hải.

Chưa một lần ra nước ngoài thi đấu nhưng những gì tiền vệ nhỏ con này thể hiện ở cấp câu lạc bộ dưới màu áo Hà Nội FC không thể bị đánh giá quá thấp. Thành tích lịch sử lọt vào bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 vừa qua của đội bóng thủ đô có sự đóng góp không nhỏ của số 19.


Trước các câu lạc bộ mạnh nhất từ nhiều nền bóng đá trong và ngoài khu vực,Quang Hải đều đã thi đấu tốt và để lại dấu ấn đậm nét. Gần nhất, trong chiến thắng vừa qua của Hà Nội FC trước Altyn Asyr - đội bóng được coi như "tuyển Turkmenistan thù nhỏ", tiền vệ đội bóng thủ đô lập cú đúp bàn thắng đẹp mắt từ một pha đá phạt và một tình huống đi bóng kỹ thuật.

Điểm nóng nơi tuyến giữa trậnViệt Nam đấu Thái Lan

Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng lớn của Chanathip Songkrasin và Quang Hải lên đội bóng chưa thể quyết định hoàn toàn cục diện trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan.

Với những gì đang xây dựng, huấn luyện viên Park Hang-seo và người đồng nghiệp Akira Nishino bên kia chiến tuyến cho thấy tuyến giữa là nơi quyết đấu giữa đôi bên để định thắng thua.

Huấn luyện viên Akira Nishino triệu tập tới 16 tiền vệ và chỉ 2 tiền đạo để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Điều đó cho thấy vị chiến lược gia người Nhật Bản muốn tập trung xây dựng khu trung tuyến cho "voi chiến".

Hiện tuyển Thái Lan có 3 tiền vệ rất tốt, khẳng định tài năng khi thi đấu nước ngoài gồm Theerathon Bunmathan, Thitiphan Puangchan và Chanathip Songkrasin. Đó là đối trọng lớn cho hàng tiền vệ tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, sơ đồ 3-5-2 của huấn luyện viênPark Hang-seochắc chắn vẫn là "xương sống" của tuyển Việt Nam hiện tại. Khi ấy, ba tiền vệ trung tâm cùng hai tiền vệ cánh (thực chất thi đấu công thủ như hậu vệ biên) là những vị trí tối quan trọng.

Lần tập trung này, ông Park cũng triệu tập tới 10 tiền vệ. Trong số đó, trừ Quang Hải, hiếm có cầu thủ nào chắc suất đá chính. Bởi mỗi trận đấu khác nhau, một cặp tiền vệ trung tâm phù hợp được huấn luyện viên người Hàn chọn lựa.

Dễ nhận thấy, với những đối thủ có hàng tiền vệ khéo léo, có kỹ thuật cùng sức tấn công lớn, các tiền vệ trung tâm giàu sức chiến đấu, phòng ngự như Hùng Dũng, Đức Huy và Huy Hùng được tin dùng bên cạnh người tổ chức tấn công Quang Hải.

Còn cặp tiền vệ cánh là Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng. Tuy nhiên, với chấn thương nghiêm trọng bộ đôi này gặp phải, Vũ Văn Thanh và Văn Kiên nhiều khả năng sẽ thay thế.

Ở trận đấu gần nhất giữa Thái Lan và Việt Nam ở King's Cup 2019, tuyến giữa liên tục xảy ra nhiều va chạm và điểm nóng nhất trên sân.

Rõ ràng, với các cầu thủ mang tầm ảnh hưởng mạnh ở hàng tiền vệ, khu trung tuyến là nơi quyết đấu để phân định giữa đôi bên.


Theo VietnamPlus

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục