(HBĐT) - Năm học 2019 - 2020, trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh qua lần tuyển chọn thứ nhất đã tuyển được hơn 70 học sinh theo học 7 lớp năng khiếu. Năm 2018, nhà trường đã tổ chức tuyển chọn tập huấn 112 lượt VĐV các đội tuyển tham gia thi đấu 20 giải thể thao khu vực và toàn quốc, đoạt 64 huy chương (20 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 21 huy chương đồng). Hiện nay, trường có 5 VĐV kiện tướng cấp quốc gia, 7 VĐV cấp 1 quốc gia; riêng bộ môn xe đạp có 3 VĐV kiện tướng và 7 VĐV cấp 1 quốc gia.


VĐV Bùi Đức Hoàng - học sinh lớp Xe đạp, trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh tranh tài tại Giải Vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và Giải Vô địch xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019.

Trở thành VĐV chuyên nghiệp là ước mơ và đích đến của biết bao người đam mê thể thao. Để có được những giây phút tỏa sáng trên bục vinh quang, các VĐV đã phải đánh đổi bằng cả một quá trình khổ luyện lâu dài. Đối với VĐV, tuổi nghề thường kéo dài trung bình trong khoảng từ 10 - 20 năm, phụ thuộc vào yêu cầu và đặc thù của từng bộ môn. Tất cả học sinh đang theo học tại trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh đều là những gương mặt ưu tú, thi đấu đạt thành tích xuất sắc, được đội ngũ giáo viên của trường tuyển chọn kỹ lưỡng qua các giải thể thao của huyện và tỉnh tổ chức. Các em đều trong độ tuổi từ 11 - 18 tuổi. Bên cạnh việc tập luyện thường xuyên vào các buổi sáng và chiều, các em được học văn hóa. Đối với những học sinh THCS được học tập tại trường TH&THCS Sủ Ngòi (TP Hòa Bình), học sinh THPT học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh. Trải qua quá trình đào tạo, những học sinh không được ký hợp đồng thi đấu và tập luyện với trường, Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để các em được tự do lựa chọn những con đường tương lai cho riêng mình bằng việc thi tuyển, xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học hay học nghề theo đúng nguyện vọng.

Từng là học sinh của lớp đẩy gậy và hiện tại theo học lớp taekwondo của trường, Bùi Thị Hồng cũng đang là học sinh lớp 12, Trung tâm GDTX tỉnh. Bên cạnh việc tập luyện thường xuyên, Hồng dồn sức cho việc học văn hóa. Em chia sẻ: "Với mong muốn được gắn bó lâu dài với thể thao nên từ khi trở thành học sinh của trường, em luôn ra sức học tập, trau dồi kiến thức và tập luyện để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu...".

Đồng chí Đào Tiến Cường, Hiệu trưởng trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cho biết: "Với đặc thù là ngôi trường đào tạo chuyên về thể thao nhưng không vì thế chúng tôi xem nhẹ việc đào tạo văn hóa cho học sinh. Xác định rõ công tác đào tạo văn hóa là việc làm cấp thiết và có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phát triển tương lai của học sinh, trong những năm qua, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh được đảm bảo học văn hóa. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với trường TH&THCS Sủ Ngòi và Trung tâm GDTX tỉnh, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình học tập của học sinh. Trong tương lai, nếu không thể gắn bó lâu dài với sự nghiệp thể thao, các em còn có hành trang là kiến thức và tấm bằng tốt nghiệp để tìm những công việc phù hợp với bản thân, vững tin bước vào đời”.

Linh Nhật


Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục