Golfer Justin Thomas đăng quang tại sự kiện PGA Tour CJ Cup ở đảo Jeju với điểm -20.

Từ mùa 2016-2017 đến nay, không golfer nào vô địch nhiều hơn Justin Thomas trên PGA Tour. Trong hơn ba năm qua, golfer 26 tuổi đăng quang ở 10 giải đấu để nâng tổng số danh hiệu PGA Tour lên con số 11.

Ba trong 11 chiến thắng của Thomas đến ở châu Á, và đây tiếp tục là miền đất lành với golfer cựu số một thế giới. Tại CJ Cup ở Hàn Quốc kết thúc hôm 20/10, Thomas cùng Danny Lee so kè gay cấn, trước khi golfer Mỹ bứt phá ở cuối vòng.

Cùng giữ đỉnh bảng sau vòng ba với điểm -15, Thomas và Lee tiếp tục hòa nhau sau chín hố đầu vòng cuối. Bước ngoặt đến khi Thomas birdie hố 14 còn Lee bogey hố 15 và 16. Khoảng cách ba gậy tưởng như an toàn, thì Thomas bất ngờ dương gậy ở hố áp chót và để đối thủ kéo cách biệt xuống hai gậy. Ở hố cuối, Lee buộc phải eagle và mong Thomas không birdie để duy trì hy vọng. Hai điều kiện này đều không xảy ra, khi hai golfer cùng birdie ở hố 18.


Thomas mừng chức vô địch CJ Cup thứ hai trong ba năm.Ảnh: Oracle.

Bảy birdie và hai bogey trong cả vòng giúp Thomas vô địch với điểm -20, cách hai gậy so với á quân Danny Lee. Hideki Matsuyama, Gary Woodland và Cameron Smith xếp T3 với điểm -15. Nổi bật trong top 10 có Jordan Spieth và golfer Thái Lan Kiradech Aphibarnrat với điểm -12 và vị trí T8.

Trong hai sự kiện tham dự ở mùa 2019-2020, Thomas về T4 tại Safeway Open rồi đăng quang tại CJ Cup. Khởi đầu khả quan giúp anh vươn lên thứ ba trên bảng điểm FedEx Cup. Đây cũng là lần thứ hai golfer Mỹ vô địch CJ Cup và nhận 1,755 triệu USD tiền thưởng. Trước đó, năm 2017, anh đăng quang tại Jeju sau khi nhận giải golfer hay nhất năm.

Chỉ bốn golfer vô địch PGA Tour từ 11 lần trở lên trước tuổi 27 và Thomas và một trong số đó. Ba người còn lại là Tiger Woods (vô địch 34 lần), Jack Nicklaus (20) và Rory McIlroy (11).

Tuần này, PGA Tour sẽ tiếp tục sôi động tại châu Á với giải Zozo Championship - sự kiện PGA Tour đầu tiên tại Nhật Bản. Giải đấu đánh dấu màn ra mắt của Woods tại mùa giải mới và cũng là lần đầu anh quay trở lại châu Á thi đấu sau bảy năm.

Theo Vnexpress.net

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục