(HBĐT) - Trong 2 ngày (23-24/10), Sở VH-TT&DL tổ chức Giải Điền kinh trẻ vô địch tỉnh năm 2019. Tham dự có 117 vận động viên của 10 huyện, thành phố với 26 nội dung các môn điền kinh, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ và phóng lao.

 
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải. 

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính, Ban tổ chức đã trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao. Kết quả (chỉ giải nhất): Môn chạy, nội dung 60m nữ trẻ, nhất: Nguyễn Phương Thảo (Lạc Thủy); 100m nữ trẻ: Nguyễn Phương Thảo (Lương Sơn); 100m nam trẻ: Nguyễn Viết Thái (Kỳ Sơn). Nội dung 100m nữ vô địch: Bùi Thị Nương (Lương Sơn). Nội dung 100m nam vô địch: Bùi Văn Lộc (Lạc Sơn). Nội dung 200m nữ trẻ: Lường Thị Xuân Mai (Đà Bắc). Nội dung 200m nam trẻ: Nguyễn Viết Thái (Kỳ Sơn). Nội dung 200m nữ vô địch: Bùi Thị Hồng (Yên Thủy). Nội dung 200m nam vô địch: Trần Văn Sơn (Lương Sơn). Nội dung 400m nữ vô địch: Bùi Thị Lương (Yên Thủy). Nội dung 400m nam vô địch: Xa Thanh Sơn (Đà Bắc). Nội dung 600m nữ trẻ: Nguyễn Phương Thảo (Lạc Thủy). Nội dung 800m nữ trẻ: Lường Thị Xuân Mai (Đà Bắc). Nội dung 800m nam trẻ: Trần Anh Tú (Yên Thủy). Nội dung 800 m nữ vô địch: Bùi Thị Lương (Yên Thủy). Nội dung 800m nam vô địch: Bàn Thanh Tuyền (Đà Bắc). Nội dung 1.500m trẻ: Trần Anh Tú (Yên Thủy). Nội dung 1.500m vô địch: Bàn Thanh Tuyền (Đà Bắc).

Ở bộ môn nhảy, nội dung nhảy cao nữ vô địch: Bùi Thị Kim Oanh (Kim Bôi); nhảy cao nam vô địch: Bùi Văn Quyền (Lạc Sơn); nhảy xa nữ vô địch: Bùi Thị Bảo (Lạc Sơn); nhảy xa nam vô địch: Bùi Tiến An (Lạc Sơn).



Các vận động viên thi đấu nội dung chạy 800m nữ vô địch.

Ở bộ môn ném đẩy, nội dung đẩy tạ nữ trẻ: Lê Ngọc Anh (Lương Sơn); đẩy tạ nam trẻ: Bùi Duy Thành (Tân Lạc); đẩy tạ nữ vô địch: Nguyễn Thị Huyền (Lương Sơn); đẩy tạ nam vô địch: Nguyễn Phi Hùng (Lạc Sơn). Nội dung phóng lao nữ vô địch: Bùi Ngọc Tân (Yên Thủy); phóng lao nam vô địch: Bùi Văn Khang (Lạc Sơn).

Thông qua giải để đánh giá chất lượng thi đấu của các vận động viên, công tác đào tạo VĐV trẻ của các huyện, thành phố. Đồng thời tuyển chọn, bồi dưỡng các VĐV trẻ có triển vọng để chuẩn bị lực lượng tham gia các giải trong thời gian tới.


Việt Lâm

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục