Người đại diện của HLV Park Hang-seo, Lee Dong-jun thừa nhận giờ đây ông có thể thở phào nhẹ nhõm sau quãng thời gian dài căng thẳng đàm phán hợp đồng mới với VFF.



Sáng nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức họp báo công bố chính thức hợp đồng mới với HLV Park Hang-seo. Theo đó, nhà cầm quân 61 tuổi sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm 3 năm nữa. Đây là tin vui với VFF và đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Mức lương mới của HLV Park Hang-seo không được tiết lộ, nhưng theo một số nguồn tin uy tín, ông đã trở thành HLV có mức đãi ngộ cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Người mang đến bản hợp đồng kỷ lục này cho chiến lược gia người Hàn Quốc là đại diện Lee Dong-jun.

Sau buổi ký kết hợp đồng hôm 5/11, ông Lee Dong-jun có nói: "Tôi thở phào khi mọi thỏa thuận đã hoàn thành. Cả 2 bên đều hài lòng với bản hợp đồng mới. Tôi đã có nhiều tóc bạc hơn trong 6 tháng qua".

Trong thời gian dài vừa qua, chuyện tương lai của HLV Park luôn là đề tài được báo giới Việt Nam và Hàn Quốc đặc biệt quan tâm. Cũng vì thế, ông Lee Dong-jun thừa nhận ông luôn phải chịu những áp lực lớn trong những cuộc đàm phán với VFF. Theo người môi giới 34 tuổi, ông phải thận trọng và cân nhắc đưa ra những điều khoản có lợi cho cả 2 bên.

Trước khi làm đại diện cho HLV Park năm 2017, ông Lee Dong-jun đã được người hâm mộ Việt Nam biết tới khi đóng vai trò quan trọng đưa Xuân Trưởng sang Hàn Quốc thi đấu. Ông Lee nhớ lại:

"Xuân Trường đã gặp khó khăn khi mới tới Incheon United. Sau đó, cậu ấy chuyển tới Gangwon và cũng không có nhiều cơ hội thể hiện mình. Nhưng tôi vẫn luôn quan tâm và bảo vệ Trường đến cùng. Từ đó, tôi được biết đến một chút ở Việt Nam".

Sau thương vụ Xuân Trường, Lee Dong-jun đã được giới thiệu cho VFF và bắt đầu nảy sinh mối lương duyên giữa HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam. Khi đó, ông Lee đã thuyết phục HLV Park đến Việt Nam tìm kiếm thử thách mới khi không có được thành công rực rỡ ở Hàn Quốc.

Chia sẻ về lần đầu tiên cùng HLV Park tới Việt Nam đàm phán, ông Lee cho biết: "Ban đầu nhiều hoài nghi lắm. Khi gặp ông Park ở Hà Nội, tôi nói với ông ấy rằng 'Mọi người ở đây nghĩ ông là HLV hạng B thôi'. Ông ấy đáp 'Ừ thì tôi hạng B thật mà'. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, ông ấy được mọi người nhắc đến như 'thầy phù thủy'. Ông ấy đã trở thành HLV hạng A châu Á".

Ngoài ra, Lee Dong-jun cũng đang đại diện rất thành công cho HLVChung Hae-seoung, người đang dẫn dắt CLB TP.HCM. Ở mùa giải vừa qua, HLV Chung đã giúp đội chủ sân Thống Nhất tiến bộ vượt bậc, cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với Hà Nội FC. Bạn thân của HLV Park cũng đã được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất V-League 2019 và được TP.HCM gia hạn hợp đồng.

Nói thêm về Lee Dong-jun, từ khi còn là sinh viên năm thứ 4, ông đã tự mở công ty và đi theo con đường môi giới bóng đá chuyên nghiệp. Để hiểu sâu về thế giới bóng đá, Lee đã làm việc 3 năm cho Công tyMirae Asset Global Investments với vai trò nhân viên tiếp thị thể thao. Cũng chính trong quãng thời gian này, người đại diện của HLV Park đã nhận ra tiềm năng từ thị trường Đông Nam Á.

Trong tương lai gần, ông Lee muốn giới thiệu nhiều cầu thủ Đông Nam Á sang Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Ở chiều ngược lại, người đại diện 34 tuổi cũng muốn đưa nhiều HLV có hạng B ở Hàn Quốc sang các nước Đông Nam Á để phát triển bóng đá, như những gì HLV Park đang làm ở Việt Nam.


Theo Bongdaso

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục