(HBĐT) - Hiện nay, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng ở xã Bắc Sơn (Tân Lạc) được phát triển, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến từng thôn, xóm, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe, tạo nếp sống văn minh, lành mạnh ở khu dân cư. Tuy nhiên, những hạn chế về trang thiết bị, điều kiện sân bãi tập luyện, kinh phí hoạt động thấp, đời sống nhân dân khó khăn... đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các hoạt động TDTT ở xã.


Bắc Sơn là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc. Sau sáp nhập, xã có 4 xóm, 337 hộ với 1.458 nhân khẩu. Địa hình đồi núi chia cắt phức tạp nên giao thông đi lại khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế hạn chế, đời sống nhân dân còn ở mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 75%.

Thời gian qua, phong trào thể thao quần chúng ở xã được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, trở thành hoạt động thiết thực, bổ ích. Cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh công tác lồng ghép phong trào TDTT gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Nhờ vậy, phong trào TDTT quần chúng của xã ngày một đi lên. Từ đầu năm đến nay, xã phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức được 4 giải thể thao. Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 400 người và có 120 gia đình thể thao. Ngoài những môn thể thao truyền thống của dân tộc như: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, người dân trong xã thường luyện tập một số môn như bóng chuyền, cầu lông và đặc biệt thích bóng đá. Xã có 1 CLB cầu lông, 2 CLB bóng đá, 8 đội bóng đá nam, nữ.

Toàn xã hiện có 4 sân thể thao ở nhà văn hóa của 4 xóm, trong đó, 1 sân tại xóm Mý đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Do điều kiện tự nhiên của xã chủ yếu là đồi núi nên việc cải tạo, tu sửa, xây dựng sân chơi thể thao gặp nhiều trở ngại. Mỗi xóm có 1 sân thể thao là chưa đủ để phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT ngày càng cao của nhân dân.

Bên cạnh khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức hoạt động, chính sách đãi ngộ cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên cũng chưa thật sự phù hợp. Kinh phí hạn hẹp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức các hoạt động TDTT của địa phương nên các giải thể thao chưa đa dạng, phong phú.

Đồng chí Bùi Văn Nam, cán bộ Văn hóa - xã hội xã cho biết: "Phong trào TDTT quần chúng ở xã vùng cao Bắc Sơn đang lan tỏa rộng khắp đến từng thôn, xóm và các tầng lớp nhân dân. Các giải thể thao dần nâng cao chất lượng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi chia cắt phức tạp nên việc xây dựng sân tập luyện gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, rất cần sự quan tâm của các cấp, ngành địa phương trong việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sân chơi thể thao tại các thôn, xóm. Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nỗ lực khắc phục khó khăn, đồng thời nâng cao chất lượng các hoạt động thể thao để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về văn hóa, văn nghệ, TDTT của quần chúng nhân dân. Qua đó, góp phần rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư, làm giảm tai - tệ nạn xã hội ở địa phương”.


Linh Nhật


Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục