Sau thất bại của Thái Lan trước Malaysia, nhiều tờ báo ở nước này đã tỏ ra thất vọng não nề khi chứng kiến đội nhà bị đội tuyển Việt Nam bỏ xa.

Dù được kỳ vọng lớn nhưng đội tuyển Thái Lan đã để thất bại với tỷ số 1-2 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil. Thất bại này đã khiến Thái Lan bị đội tuyển Việt Nam bỏ xa tới 3 điểm. Nó càng khiến đội bóng này gia tăng áp lực trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11.

Báo Thái Lan thất vọng não nề sau thất bại trước Malaysia - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Thái Lan hứng chịu thất bại trước Malaysia

Sau trận đấu, những tờ báo Thái Lan đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Tờ Siam Sport có bài viết: "Trận thua đầu tiên! Thái Lan chùn bước trên sân của Malaysia trước thềm chuyến hành quân tới Việt Nam”.

Tác giả bình luận: "Thật không may, đội tuyển Thái Lan đã hứng chịu trận thua đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Dù đã sớm vượt lên dẫn trước nhưng chúng ta đã bị lội ngược dòng và thất bại với tỷ số 1-2 chung cuộc. "Voi chiến” đang chịu áp lực lớn trước chuyến hành quân tới sân của Việt Nam vào ngày 19/11.

Đội tuyển Thái Lan tiếp tục chuỗi thành tích đáng buồn khi chưa thắng trên sân Bukit Jalil trong 15 năm qua. Đây cũng là lần thứ 4, Thái Lan không thể thắng trên sân Malaysia ở vòng loại World Cup. Trước đó, chúng ta đã thua họ 0-2 ở vòng loại World Cup 1974, thua 4-6 ở vòng loại World Cup 1978, hòa 2-2 ở vòng loại World Cup 1982. Đây cũng là thất bại đầu tiên dưới thời HLV Akira Nishino”.

Báo Thái Lan thất vọng não nề sau thất bại trước Malaysia - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn đội Thái Lan đã có ngày thi đấu dưới sức

Tờ SMM Sport có bài viết: "Voi chiến rơi xuống địa ngục”.Tác giả đã thừa nhận thực tế rằng Thái Lan đã chơi kém hơn so với Malaysia ở trận này và đội bóng đang gặp khó khăn thực sự trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong khi đó, tờ Thairath đã chấm điểm toàn đội Thái Lan dưới trung bình. Chỉ có Chanathip được 6 điểm, còn lại các vị trí khác điểm rất thấp. Thậm chí, cả hàng thủ của Thái Lan bị chấm 5 điểm.

Hiện tại, Thái Lan đang có 7 điểm sau 4 trận đấu. Họ xếp thứ 3 bảng G, kém đội tuyển Việt Nam 3 điểm. "Voi chiến” buộc phải giành chiến thắng trên sân của Mỹ Đình nếu không muốn bị đẩy vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.


Theo Dân Trí

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục