Đội tuyển Việt Nam từng có chiến thắng đẹp như thơ với tỷ số 2-0 trước UAE tại VCK Asian Cup 2007 trên sân nhà. Tuy nhiên, ngoài trận đấu ấy ra, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ vượt qua đội bóng Tây Á ở các kỳ vòng loại World Cup lẫn vòng loại Asian Cup.

Năm 2007, đội tuyển Việt Nam khi đó có lực lượng rất đồng đều với thế hệ của nhưng Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Quang Thanh, Như Thành… có chiến thắng đầy bất ngờ 2-0 trước UAE (những người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam khi đó là Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh), tại vòng bảng của VCK Asian Cup 2007.

Nhờ chiến thắng đấy mà đội bóng của HLV Alfred Riedl khi đó giành quyền tứ kết giải vô địch bóng đá châu Á. Thành tích lịch sử mà cho đến tận Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo cùng thế hệ cầu thủ của Quang Hải, Công Phượng, Quế Ngọc Hải… mới tái lập được.

Trận thắng 2-0 ở VCK Asian Cup 2007 cũng là trận thắng vẻ vang nhất mà đội tuyển Việt Nam từng có được trước UAE. Sau trận thắng năm đó, chúng ta vài lần tái ngộ đội bóng Tây Á (chỉ tính ở các giải chính thức, ở cấp độ đội tuyển quốc gia), và toàn thua.

Đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng UAE tại vòng loại World Cup - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đội tuyển Việt Nam trong trận thắng 2-0 trước UAE tại VCK Asian Cup 2007

Cụ thể, cũng trong năm 2007, đội tuyển Việt Nam có thêm 2 lần khác chạm trán UAE, trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất World Cup 2010  khu vực châu Á.

Ở trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam thua 0-1 trên sân nhà, sau đó thua tiếp 0-5 ở sân đối phương, chung cuộc bị loại với tổng tỷ số thua 0-6.

Đến năm 2013, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015, đội tuyển Việt Nam khi đó nằm chung bảng với UAE. Chúng ta lại thua 1-2 trước đội bóng Tây Á trong trận lượt đi trên sân nhà, trước khi thua lần nữa ở trận lượt về trên sân đối phương với tỷ số 0-5.

Không qua được vòng loại, đội tuyển Việt Nam không thể giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2015. Tức là từ sau chiến thắng ở VCK Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam có thêm 4 lần khác chạm trán UAE ở các giải đấu chính thức, và toàn thua cả 4 trận.

Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam trước đây chưa từng có điểm nào trước UAE ở các kỳ vòng loại World Cup hoặc Asian Cup.

Tuy nhiên, đấy là khoảng thời gian mà bóng đá Việt Nam thường không chú trọng đến các giải bên ngoài khu vực Đông Nam Á, càng không đặt trọng tâm phải ganh đua ở các giải tầm châu Á trở lên.

Mãi đến thời HLV Miura, rồi sau này là HLV Park Hang Seo, tư tưởng này mới thay đổi. Đặc biệt, dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam luôn muốn cạnh tranh ra trò ở tất cả các kỳ vòng loại của những giải đấu lớn, muốn tiến xa nhất có thể, trong khả năng của chúng ta. 

Quá khứ, đối với vị HLV người Hàn Quốc và với đội tuyển Việt Nam bây giờ chỉ còn mang giá trị tham khảo. Tâm lý khác, vị thế khác, và chất lượng chuyên môn cũng khác hẳn có thể giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu có chiến thắng trước UAE tại vòng loại World Cup, vào ngày 14/11 tới đây, trong trận đấu trên sân Mỹ Đình.


Theo Dân Trí


Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục