Để chuẩn bị tốt cho giải đấu châu lục diễn ra vào đầu năm tới, thầy trò HLV Park sẽ có hai trận giao hữu trong khuôn khổ chuyến tập huấn Hàn Quốc, sau đó là trận chốt đội hình với U23 Bahrain ngay trước thềm VCK U23 châu Á 2020.


Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai nền bóng đá là trận giao hữu diễn ra năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện đội U23 Việt Nam đang trong chuyến tập huấn tại đảo Tongyeong, Hàn Quốc. Theo kế hoạch, xen kẽ các buổi tập tại xứ sở Kim Chi, thầy trò HLV Park sẽ có thêm hai trận đấu cọ xát với các đội bóng bản địa là Đại học Yeungnam vào ngày 18-12, và CLB Busan Transportation Cooperation vào ngày 21-12.

Kết thúc quãng thời gian luyện tập tại Hàn Quốc, toàn đội sẽ trở về đóng quân tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22-12. Sở dĩ ban huấn luyện lựa chọn nơi đây làm địa điểm tập luyện tiếp theo, thay vì Thủ đô Hà Nội, bởi thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh khá ấm áp, có nhiều điểm tương đồng với thời tiết tại Thái Lan – nước chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020.

Sau đó, vào ngày 1 hoặc 2-1-2020, đội U23 Việt Nam sẽ chính thức hành quân sang Thái Lan để dự giải đấu châu lục, và sẽ có trận giao hữu tại đây với U23 Bahrain (dự kiến ngày 3-1) ngay trước thời điểm khai mạc VCK. U23 Bahrain được đánh giá là đối thủ rất phù hợp với U23 Việt Nam, bởi họ nằm cùng khu vực và có lối chơi tương đồng với hai đội bóng cùng bảng với chúng ta là U23 Jordan và U23 UAE.

Trước đó, đối thủ ban đầu được mời để "khóa sổ” quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam là đội U23 Iran. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện VFF, ban huấn luyện U23 Iran đã thay đổi quyết định vào phút chót bởi họ muốn tìm một đối thủ phù hợp và có trình độ thấp hơn U23 Việt Nam.

Sau trận đấu với U23 Bahrain, thầy trò HLV Park sẽ di chuyển đến Buriram (Thái Lan) vào ngày 6-1 để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng. Với lực lượng gồm 28 cầu thủ hiện tại, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải loại đi năm cái tên để hoàn tất danh sách đăng ký theo quy định của ban tổ chức gồm 23 VĐV.

Tại VCK U23 châu Á 2020, đội U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng ba đối thủ U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE; còn U23 Bahrain nằm ở bảng A, cùng chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Iraq và U23 Australia.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục