(HBĐT) - Dù lượn (Paragliding) là một loại hình mới lạ đầy sức hấp dẫn, đang dần chiếm được chỗ đứng trong bản đồ du lịch Việt Nam. Là môn thể thao mang nhiều yếu tố mạo hiểm, tuy mới được du nhập về Việt Nam trong những năm gần đây nhưng dù lượn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, đa phần là giới trẻ đam mê mạo hiểm và thử thách bản thân.



Một phi công dù lượn vừa hoàn thành chuyến bay và hạ cánh xuống bãi đáp

Những ngày cuối năm, người dân hai bên đường Hòa Lạc - Hòa Bình, khu vực huyện Kỳ Sơn thích thú, tò mò về hình ảnh những cánh dù đầy màu sắc chao liệng trên bầu trời. Dù lượn cuốn hút người chơi bởi cảm giác mạnh - sự trải nghiệm không phải bộ môn thể thao nào cũng có thể đem lại được. Thả hồn mình phiêu du cùng những cơn gió, lơ lửng giữa bầu trời ngắm nhìn vạn vật ở phía dưới, cảm nhận sự tự do từ khoảng không bao la, rộng lớn là những cung bậc cảm xúc thú vị mà môn thể thao mạo hiểm này đem đến cho người chơi.

Đồi Bù nằm giáp ranh giữa huyện Lương Sơn (Hòa Bình) và huyện Chương Mỹ (Hà Nội) là địa điểm được người chơi dù lượn đánh giá lý tưởng để cất cánh với sườn đồi thoai thoải, gió thổi mạnh. Mùa bay phù hợp để chơi dù lượn vào khoảng tháng 9 - 11 trong năm. Thời điểm này, không khí trên đồi trong lành, thời tiết đôi chút se lạnh, những bông cỏ lau bên sườn đồi bung nở trắng muốt, bạt ngàn, phất phơ bay trong gió vẽ nên một khung cảnh thơ mộng, đầy lãng mạn.

Được thiết kế để bay từ đỉnh núi, với những người đã hoàn thành khóa học để trở thành phi công dù lượn, có nhiều kinh nghiệm chinh phục bầu trời hoàn toàn có thể tự bay một mình 1 - 2 giờ trong điều kiện thời tiết tốt. Đối với những người có đam mê chinh phục bầu trời nhưng chưa học qua bất kỳ khóa huấn luyện nào cũng có thể tham gia trải nghiệm bay dù lượn bằng cách bay đôi cùng phi công dày dặn kinh nghiệm. Mỗi lượt trải nghiệm bay đôi kéo dài khoảng từ 15 - 20 phút, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2007, Câu lạc bộ (CLB) Dù lượn Hà Nội là nơi quy tụ của trên 100 thành viên chung niềm đam mê dù lượn và chinh phục bầu trời. Anh Vũ Tuấn Dũng, Tổng thư ký CLB Dù lượn Hà Nội cho biết: "Dù lượn là môn thể thao mạo hiểm yêu cầu cao về kỹ thuật, kinh nghiệm xử lý tình huống trên không. Để đảm bảo an toàn khi bay, các phi công phải trải qua khóa đào tạo cơ bản với hàng chục chuyến bay do huấn luyện viên trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn mới được phép bay đơn. Địa điểm bay đồi Bù được chúng tôi lựa chọn vì gần Hà Nội, đường đi khá dễ dàng, thời tiết thuận lợi. Ở những địa điểm khác có thể chỉ bay được khoảng 3 tháng trong năm nhưng ở đồi Bù, chúng tôi có thể bay được từ 6 - 8 tháng/năm. Trước đây, các thành viên CLB chủ yếu đi bay giao lưu vào thứ bảy, chủ nhật. Hiện nay, sân chơi dù lượn sôi động hơn vì nhiều thành viên thoải mái về quỹ thời gian, chỉ cần thời tiết nắng đẹp là mọi người tập trung để bay, vừa thỏa đam mê, vừa giúp các phi công trau dồi kinh nghiệm, có thêm nhiều kỹ năng”.

Tưởng chừng chỉ nam giới mới đủ can cảm để thử sức môn thể thao mạo hiểm này nhưng hiện nay, phụ nữ ngày càng năng động và không ngần ngại thử nghiệm những điều mới mẻ. Hơn 100 thành viên CLB dù lượn Hà Nội có gần 20% thành viên là phụ nữ. Chị Nguyễn Việt Nga chia sẻ: "Là một người trẻ, tôi luôn mong muốn mình thật năng động và thử thách bản thân bằng những điều mới lạ. Biết đến dù lượn từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi thử sức môn thể thao mạo hiểm này. Tôi không thể nào quên cảm giác lâng lâng, xen lẫn háo hức, hồi hộp trong khoảnh khắc cơ thể mình nhẹ nhàng nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Được nhìn thấy vạn vật từ trên cao như một chiếc flycam thu vào tầm mắt toàn bộ hình ảnh núi non hùng vĩ, những con đường nhỏ như những dải lụa mềm uốn mình trong màu xanh mướt của cây cối, đồng cỏ, những ô ruộng vuông vắn như bàn cờ... Tôi dần đam mê tự do bay lượn bằng chính "đôi cánh” của mình. Chắc chắn thời gian tới, tôi sẽ quay lại nơi đây cùng những người bạn để một lần nữa thử sức với dù lượn”.

Linh Nhật   

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục