Theo dự kiến, ngày 13/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ có cuộc họp quan trọng, trong đó, vấn đề tương lai giải bóng đá hàng đầu Việt Nam V-League sẽ được quyết định diễn ra với phương thức nào.


Lịch thi đấu của V-League 2020 đang nhận được quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Vấn đề được đặt ra là liệu khi được nối lại V-League có thể hoàn thành 26 vòng hay không.

Theo kế hoạch dự kiến vòng 3 V-League 2020 sẽ được tái khởi tranh vào ngày 5/6 tới đây mà thời gian kết thúc có thể vào ngày 31/10. Như vậy giải chỉ còn hơn 4 tháng cho 24 vòng đấu còn lại. Theo Ban tổ chức V-League 2020, quỹ thời gian đủ nhưng có nhiều rủi ro. Nếu gặp sự cố ngoài ý muốn, quỹ thời gian co hẹp lại, giải đấu có thể vỡ kế hoạch tổ chức. Vì vậy, Ban tổ chức giải đang được tính toán thay đổi thể thức thi đấu nhằm hài hòa lợi ích của các CLB và đội tuyển Việt Nam.

Nếu rút ngắn quãng nghỉ giữa các trận đấu, từ 1 tuần xuống 3 - 5 ngày có thể đưa giải đấu cán đích đúng tiến độ, song tiềm ẩn nguy cơ quá tải, chấn thương cho các cầu thủ. Điều này gây bất lợi cho ĐTQG trước hai chiến dịch quan trọng là AFF Cup và vòng loại World Cup vào cuối năm.

Cũng tại cuộc họp này, Ban chấp hành VFF sẽ bàn về những vấn đề quan trọng khác như: Sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup và vòng loại World Cup 2022; Các trận bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khi quay trở lại sẽ cho khán giả vào sân hay không; tuyển chọn Giám đốc kỹ thuật VFF mới...

Về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá lớn nhất khu vực và vượt qua vòng loại thứ 2 khu vực châu Á World Cup 2022. Kế hoạch, sự chuẩn bị của đội tuyển cho hai mục tiêu quan trọng và nặng nề nói trên phụ thuộc lớn vào thể lực và điểm rơi phong độ của các tuyển thủ. Mà V-League là một trong những yếu tố quan trọng, tác động lớn đến sự chuẩn bị của các cầu thủ trước khi được HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo triệu tập.

Dịch bệnh COVID-19 đã khiến các giải đấu trong nước bị hoãn thi đấu thời gian dài. Đến thời điểm này, dịch bệnh tạm yên ắng, giãn cách xã hội cũng được nới lỏng ra trong những ngày gần đây. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực cho cộng đồng, cho xã hội, còn cho cả bóng đá quốc nội.

Các đội bóng đã hội quân, tích cực tập luyện, háo hức cho ngày bóng lăn trở lại. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt, cùng với sự chấp thuận từ cơ quan chức năng thì cái mốc nửa cuối tháng 5 để tái khởi động các giải đấu trong nước là có thể.

Đây là lúc VFF cần phải đưa ra được quyết định và cho thấy được vai trò cũng như trách nhiệm của mình trong thời điểm khó khăn này.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục