(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) trong lực lượng đoàn viên - thanh niên (ĐVTN) xã Tú Sơn (Kim Bôi) đã có chuyển biến tích cực, với hoạt động sôi nổi, phong phú, rộng khắp các chi đoàn. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp ĐVTN rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên tại địa phương.

 


Hiện nay, các đội bóng chuyền của ĐVTN xã Tú Sơn (Kim Bôi) đang tích cực tập luyện để chuẩn bị tranh tài trong các giải đấu sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Hiện nay, Đoàn xã Tú Sơn có trên 200 ĐVTN, sinh hoạt tại 12 chi đoàn. Tích cực chung tay hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Đoàn xã đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như: giao lưu, thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... Giờ đây, đến xã Tú Sơn vào mỗi buổi chiều, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ hào hứng, sôi nổi tập luyện TDTT. Bóng chuyền, bóng đá là 2 môn thể thao được nhiều ĐVTN yêu thích, lựa chọn để tập luyện. Tại các xóm đều có từ 1 - 2 sân thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân, ĐVTN.

Nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT, thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, BCH Đoàn xã tăng cường tuyên truyền, vận động ĐVTN lựa chọn môn thể thao yêu thích, phù hợp để tập luyện thường xuyên. Bên cạnh đó, 11 đội bóng đá nam, 2 đội bóng chuyền nam, nữ và 1 đội bóng chuyền thanh niên bản Dao của ĐVTN xã luôn duy trì tập luyện. Thông qua các hoạt động TDTT đã góp phần phát triển thể chất, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh, tránh xa các tai - tệ nạn xã hội, hướng thanh niên sống khỏe, sống đẹp, sống có ích. 

Cấp ủy, chính quyền, BCH Đoàn xã luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ được vui chơi, giải trí, tham gia mọi hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT rèn luyện sức khỏe. Giải giao lưu bóng đá nam thanh niên chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26/3) do Đoàn xã tổ chức, là giải thể thao truyền thống luôn thu hút tất cả các chi đoàn tham gia tranh tài, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân. Năm 2019, ĐVTN xã đã tham gia thi đấu và giành giải nhất Giải bóng chuyền "Thanh niên bản Dao” lần thứ III, do Huyện Đoàn Kim Bôi tổ chức với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tham gia Giải bóng chuyền nam chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do UBND xã Tú Sơn tổ chức; thường xuyên giao lưu thi đấu với các địa phương khác... Từ đó, các ĐVTN được giao lưu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm thi đấu, là cơ sở để nâng cao chất lượng phong trào TDTT; góp phần tìm kiếm, lựa chọn những nhân tố triển vọng đi thi đấu, tranh tài tại các giải thể thao cấp huyện, cấp tỉnh như: Bùi Đức Anh, Bùi Văn Lâm, Triệu Văn Linh (môn bóng chuyền).

Ngoài ra, xã hiện có 3 - 4 ĐVTN là cộng tác viên thường xuyên tham gia tập huấn, huấn luyện về bóng bầu dục của ChildFund Pass It Back – thể thao vì sự phát triển sáng tạo, được tổ chức ChildFund Australia triển khai, hợp tác cùng Liên đoàn Bóng bầu dục thế giới và Liên đoàn Bóng bầu dục châu Á. Đồng thời, phối hợp tạo địa điểm tập luyện, giao lưu cho trẻ em và thiếu niên.

Đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh, Bí thư Đoàn xã Tú Sơn cho biết: "Công tác phát triển TDTT, phát triển cả về thể chất, tinh thần cho ĐVTN được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn xã. Vì vậy, BCH Đoàn xã luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để ĐVTN được vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, lao động, sản xuất, tích cực tham gia mọi hoạt động, phong trào Đoàn. Qua đó, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh cho ĐVTN, dần khẳng định là cơ sở tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho phong trào TDTT của địa phương”.

                                                                          Linh Nhật

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục