Dẫn nguồn từ báo chí Việt Nam, truyền thông Thái Lan cho biết VFF đã đồng ý đá các trận vòng loại World Cup vào tháng 6, tại UAE.

Tờ Siam Sport của Thái Lan đưa tin: "Bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ không thi đấu vào tháng 3 như lịch cũ, mà chuyển sang tháng 6 tại UAE. Dự kiến, lịch thi đấu chính thức sẽ sớm được công bố". 

"Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đồng ý với phương án sang UAE thi đấu vào tháng 6. Trước đó, họ phản ứng rất muộn, nhằm trì hoãn mọi việc" - Siam Sport bình luận thêm.

Báo Thái Lan: Tuyển Việt Nam hài lòng vì không phải thi đấu ở Bukit Jalil - 1Nhấn để phóng to ảnhHLV Park Hang Seo hạ quyết tâm đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - khu vực châu Á
Bảng G mà tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan đề cập là bảng đấu có sự hiện diện của đội tuyển Việt Nam, cùng với các đội Malaysia, Thái Lan, UAE và Indonesia.

Siam Sport đưa ra bình luận về lý do đội tuyển Việt Nam chấp nhận dời vòng loại World Cup đến UAE vào tháng 6: "Đồng ý thi đấu tập trung tại UAE, đội tuyển Việt Nam sẽ không phải làm khách tại sân Bukit Jalil của Malaysia, trong khi cả Malaysia lẫn đội tuyển Việt Nam đều còn cơ hội lọt vào vòng sau".

"Về phía HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam, ông này cho biết cả ông lẫn đội tuyển đều có chung một mục tiêu là đưa đội lọt vào vòng loại thứ 3 (cũng là vòng loại cuối cùng World Cup - khu vực châu Á). Tất cả chúng tôi đều hy vọng làm nên lịch sử khi tập trung trở lại cùng đội tuyển quốc gia" - vẫn là bình luận từ phía Siam Sport.

Theo lịch thi đấu trước đó, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước Malaysia vào tháng 3, trên sân bóng khổng lồ Bukit Jalil (có sức chứa 100.000 người) tại Kuala Lumpur (Malaysia), về sân nhà tiếp Indonesia vào tháng 6, trước khi tiếp tục làm khách của UAE vào giữa tháng 6. 

Đồng ý đá tất cả các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 vào mùa Hè tới đây, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ đá toàn bộ các trận nói trên tại UAE, mà không phải làm khách tại "chảo lửa" Bukit Jalil.

Siam Sport thông tin về tình hình bảng G: "Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận, Malaysia xếp thứ 2 với 9 điểm sau 5 trận. Tiếp theo là đội tuyển Thái Lan có 8 điểm sau 5 trận. UAE đứng thứ 4 với 6 điểm, nhưng mới đá 4 trận. Riêng Indonesia đá 5 trận chưa có điểm nào".

Theo Dân trí


Các tin khác


Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục