(HBĐT) - Thời gian qua, phong trào thể dục thể thao ở xã An Bình (Lạc Thủy) luôn được quan tâm phát triển sâu rộng. Với việc đa dạng về nội dung, hình thức tập luyện, duy trì tổ chức nhiều hoạt động thi đấu đã thu hút được đông đảo người dân tham gia tập luyện thể thao thương xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, tình đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.


Các giải bóng chuyền của xã An Bình (Lạc Thuỷ) luôn thu hút đông đảo người dân đến tham gia thi đấu và cổ vũ.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển. Trong đó, xã đã chú trọng việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; quy hoạch đất cho các thôn và trung tâm xã để xây dựng sân thể thao, nhà văn hóa. Đến nay, xã đã có sân vận động trung tâm, nhà thi đấu đa năng của trường THPT Lạc Thủy C, các thôn đều có nhà văn hóa và sân thể thao được xây dựng đồng bộ, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của Nhân dân.

Đồng chí Đinh Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết: Cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, cấp ủy, chính quyền xã cũng luôn quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi, phục vụ phong trào luyện tập TDTT và triển khai các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào văn hóa, TDTT. Tích cực, chủ động lồng ghép hoạt động TDTT với các cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”… Qua đó, chất lượng phong trào TDTT trên địa bàn xã phát triển đồng bộ cả về số lượng và chất lượng.

Hiện nay, phong trào TDTT ở xã phát triển mạnh với đa dạng các hình thức tập luyện, thành lập nhiều CLB thể thao ở các thôn, xóm. Trong đó, bóng chuyền, bóng đá, việt dã, cầu lông… là môn thể thao thế mạnh của xã, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện và có nhiều vận động viên tiêu biểu được lựa chọn vào đội tuyển của huyện tham gia thi đấu các giải thể thao do tỉnh tổ chức. Ngoài ra, các phong trào tập luyện thể thao như: Đi bộ, đi xe đạp, dưỡng sinh, khiêu vũ thể thao, bóng bàn... cũng thu hút đông người dân tham gia vào tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khỏe. Đến nay, 100% thôn đều có các đội bóng chuyền nam, nữ, đội bóng chuyền hơi, đội bóng đá. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 12 CLB bóng chuyền, 1 CLB cầu lông, 1 CLB bóng bàn, 14 CLB dưỡng sinh, 5 CLB khiêu vũ thể thao… Các CLB thể thao được thành lập có nội quy, quy chế hoạt động cụ thể và từ các nguồn xã hội hóa, các CLB còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đấu giao hữu giữa các thôn, các CLB với nhau.

Để phong trào TDTT ngày càng phát triển rộng khắp với mục tiêu khuyến khích rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, thời gian tới, xã An Bình tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu luyện tập TDTT. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội thường xuyên tổ chức thi đấu các môn thể thao trong các dịp lễ, Tết… người dân có điều kiện giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giúp người dân phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Đỗ Hà


Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục