Ngày 11/4, tại thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ trao Giải Marathon quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 4 năm 2021. Giải do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị chuyên trách tổ chức.



Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đã trao giải cho các vận động viên đạt giải trong Giải chạy Marathon quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 4.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn vận động viên xuất phát tại cổng Thảo cầm viên Sài Gòn (quận 1) chạy qua các công trình kiến trúc lịch sử của TP Hồ Chí Minh như Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, tòa nhà Bitexco, Nhà hát Thành phố, UBND Thành phố... Ngoài ra, đây là giải đấu có cung đường chạy lớn nhất TP Hồ Chí Minh khi đi qua 6 quận là Quận 1, 3, 5, 6, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức.

Kết thúc giải chạy, ban tổ chức đã lần lượt trao các hạng Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên đoạt giải năm nay, gồm: Hoàng Nguyên Thanh (hạng Nhất nam), Hoàng Thị Ngọc Hoa (hạng Nhất nữ); Trịnh Quốc Lượng (hạng Nhì nam), Nguyễn Linh Chi (hạng Nhì nữa), Bùi Thế Anh (hạng Ba nam) và Nguyễn Thị Thùy Dương (hạng Ba nữ). Đối với hạng mục chung cuộc nhóm tuổi cự ly Marathon có các hạng Nhất, Nhì, Ba (nam và nữ) lần lượt thuộc về vận động viên: Đào Minh Trí, Nguyễn Thị Đường; Đặng Ánh Quyết, Hoa Trần; Lê Tấn Hi, Akane Nemoto. Tổng giải thưởng tiền mặt cho các vận động viên tham gia giải thưởng năm nay khoảng 259 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết: "Giải chạy này còn có ý nghĩa cổ vũ người dân đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe từ đó góp phần quảng bá điểm đến du lịch TP Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung an toàn, hấp dẫn đến du khách. Năm nay, giải chạy được nhiều đơn vị quan tâm như một sản phẩm du lịch có sức hút để thu hút du khách quốc tế trong thời gian tới ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt".

                                                    Theo Baotintuc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục