(HBĐT) - Từ tháng 3, hoạt động thể dục, thể thao (TDTT) trên địa bàn xã Xăm Khòe (Mai Châu) sôi nổi trở lại trong điều kiện bình thường mới. Chương trình được khởi động bằng giải bóng chuyền nam chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2921), tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên, thu hút sự tham gia, cổ vũ của người dân.


Các đội tham gia thi đấu tại Giải bóng chuyền nam thanh niên xã Xăm Khòe (Mai Châu) chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Mặc dù điều kiện sân tập, bãi tập ở nhiều xóm vẫn là nền đất nhưng không làm giảm đi niềm đam mê với các môn thể thao rèn luyện sức khỏe, lôi cuốn mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào. Theo chị Ngần Thị Vui, xóm Xuân Tiến, hoạt động TDTT được mọi nhà, mọi người yêu thích bởi đem đến sự sảng khoái, thư giãn tinh thần, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Thời gian dành cho việc tập luyện TDTT của người dân trong khoảng từ 5 - 6h và từ 17 - 19h hàng ngày. Những người cao tuổi, trung niên thường tham gia môn bóng chuyền hơi, lứa thanh niên chơi bóng chuyền cứng. Riêng bóng đá là một trong những môn thể thao được lớp trẻ độ tuổi đoàn viên, thiếu niên nhi đồng mến mộ.

Không chỉ tập luyện phạm vi nội bộ, các xóm còn tổ chức nhiều cuộc thi đấu giao lưu nhằm tăng cường sự đoàn kết, làm phong phú thêm sân chơi lành mạnh, khích lệ phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, chung tay xây dựng nếp sống văn hóa mới. Anh Phạm Văn Tùng, công chức văn hóa xã cho biết: Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là thời điểm đón Tết Nguyên đán, các xóm thường thi đấu giao lưu, chủ yếu ở các môn bóng đá, bóng chuyền. Xóm có phong trào TDTT sôi nổi, mạnh về bóng chuyền hơi là Khòe, Bước, Nám; bóng chuyền cứng là đoàn thanh niên, phụ nữ các xóm: Xuân Tiến, Bước, Khòe... Đối với Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã thành lập 1 câu lạc bộ bóng chuyền.

Những năm gần đây, xã thường xuyên tham gia các giải thi đấu cấp huyện, đồng thời, phát hiện những nhân tố xuất sắc cho giải cấp tỉnh. Năm 2020, đội bóng chuyền nữ của xã đạt giải nhất vô địch bóng chuyền huyện với một số gương mặt vận động viên (VĐV) điển hình như: Hà Thị Oanh, xóm Bước; Ngần Thị Thu Hà, xóm Xuân Tiến... Riêng VĐV Hà Thị Oanh được chọn tham gia thi đấu Giải Vô địch bóng chuyền tỉnh năm 2021, góp phần vào thành tích giải đội nữ phong cách của huyện nhà. Đối với bóng chuyền nam có các VĐV tiêu biểu ở vị trí chủ công như: Hà Văn Nam, xóm Bước; Lường Văn Hòa, xóm Khòe...

Dự kiến tới đây, xã sẽ tổ chức giải bóng chuyền chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Đồng thời tiến hành nội dung của Đại hội TDTT cấp cơ sở với các môn: điền kinh, bóng chuyền, bắn nỏ, đẩy gậy. Theo đồng chí Hà Lâm Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã, khắc phục những khó khăn về điều kiện tập luyện, thi đấu, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn dành sự quan tâm, yêu thích đặc biệt đối với các bộ môn thể thao, tập hợp, thu hút đông người dân cùng hưởng ứng, tập luyện. Đến thời điểm này, hộ tập luyện TDTT thường xuyên toàn xã chiếm khoảng 60%. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, động viên, khích lệ kịp thời để thúc đẩy phong trào TDTT phát triển. Phong trào tập luyện diễn ra sôi nổi, rộng khắp không chỉ nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, thể chất, thu hút mọi tầng lớp Nhân dân vào hoạt động tập thể, mà còn góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo ANCT - TTATXH, giảm thiểu tình trạng thanh, thiếu niên mắc tai, tệ nạn xã hội ở địa phương.


Bùi Minh


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục